Châu Mỹ vẫn đang là tâm dịch COVID-19 của thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 24/07/2020 19:47 GMT+7

Người dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang khi ra đường để ngăn chặn COVID-19 lây lan trở lại. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tính đến chiều tối 24/7, thế giới ghi nhận tổng cộng hơn 15,6 triệu ca nhiễm COVID-19. Hơn 9,5 triệu người trong số này đã hồi phục nhưng có tới hơn 637.000 người tử vong.

Châu Mỹ vẫn đang là tâm dịch của thế giới với hơn 8,4 triệu ca nhiễm, chiếm hơn một nửa số ca COVID-19 toàn cầu. Nhiều bang của Mỹ ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất trong 24 giờ qua. Bộ Y tế Mexico dự báo đại dịch COVID-19 có thể kéo dài tới tháng 2/2021.

Châu Á cũng là điểm nóng với hơn 3,6 triệu ca nhiễm. Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) hôm nay ghi nhận thêm 123 ca mắc, trong đó có 115 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đây là mức cao nhất về số ca lây nhiễm trong 1 ngày ở Hong Kong kể từ khi dịch bùng phát.

Số ca nhiễm tại châu Âu là 2,7 triệu người. Bộ Y tế Pháp cũng cảnh báo số ca nhiễm mới tại nước này đang có xu hướng tăng mạnh, mức tăng tới 66% trong 3 tuần qua.

Dịch COVID-19 tại châu Mỹ vẫn chưa qua đỉnh Dịch COVID-19 tại châu Mỹ vẫn chưa qua đỉnh 75% số ca mắc mới COVID-19 tập trung tại châu Mỹ và Nam Á 75% số ca mắc mới COVID-19 tập trung tại châu Mỹ và Nam Á Nghèo đói bởi dịch COVID-19 có thể diễn ra ở cả châu Á và châu Mỹ Nghèo đói bởi dịch COVID-19 có thể diễn ra ở cả châu Á và châu Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước