Châu Phi mất phần lớn diện tích rừng quan trọng

Quỳnh Chi (Theo RT)-Thứ hai, ngày 03/07/2023 06:07 GMT+7

(Ảnh: Getty Images)

VTV.vn - Châu Phi đã trải qua sự suy giảm đáng kể về độ che phủ rừng trong năm 2022, lên tới khoảng 3,6 triệu ha (14.000 dặm vuông), dữ liệu gần đây cho thấy.

Theo nghiên cứu của Đại học Maryland, được đăng trên nền tảng Theo dõi rừng toàn cầu của Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), khoảng 800.000 ha (3.000 dặm vuông) bao gồm các khu rừng nhiệt đới nguyên sinh hoặc rừng già đã bị mất đi.

Cộng hòa Dân chủ Congo (DRC), nơi tình trạng mất rừng nguyên sinh ở mức cao liên tục diễn ra, chiếm phần lớn sự suy giảm rừng này. Đất nước châu Phi này được cho là đã mất đi hơn 0,5 triệu ha rừng vào năm 2022 do mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp vào các khu vực rừng nguyên sinh nhằm đáp ứng nhu cầu lương thực ngày càng tăng.

Trong khi thiệt hại về rừng ở các quốc gia như Angola và Cameroon tăng nhanh, Ghana đã trải qua sự gia tăng đáng kể về sự suy giảm rừng nguyên sinh nhiệt đới trong những năm gần đây, chủ yếu ở các khu vực được bảo vệ. Với mức 71%, báo cáo cho biết, Ghana có tỷ lệ thiệt hại cao nhất so với bất kỳ quốc gia nhiệt đới nào vào năm 2022.

Nghiên cứu cho biết: "Vào năm 2022, đất nước này (Ghana) đã mất 18.000 ha rừng nguyên sinh, Ghana chỉ còn lại rất ít rừng nguyên sinh".

Châu Phi mất phần lớn diện tích rừng quan trọng - Ảnh 1.

(Ảnh: UN)

Một số tổn thất về rừng liên quan đến việc lấy đất để sản xuất ca cao, khai thác gỗ, cháy rừng và các hoạt động khai thác vàng.

Trong khi đó, Gabon và Cộng hòa Congo tiếp tục có tỷ lệ mất rừng nguyên sinh thấp.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc bảo vệ rừng nguyên sinh giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu bằng cách giảm khí thải từ việc sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất, hỗ trợ một bể chứa carbon ổn định và đóng vai trò là bể chứa carbon chính.

Đại diện của 145 quốc gia đã thống nhất thực hiện Tuyên bố chung về Rừng và Sử dụng đất tại Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) vào năm 2021 tại Glasgow, cam kết ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng vào cuối thập kỷ này.

WRI cho biết, một năm sau tuyên bố, "thay vì giảm liên tục mất rừng nguyên sinh để đáp ứng mục tiêu đó, xu hướng này đang đi sai hướng".

Amazon mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh trong năm 2020 Amazon mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh trong năm 2020

VTV.vn - Trong năm 2020, rừng nhiệt đới lớn nhất hành tinh Amazon đã mất 2,3 triệu ha rừng nguyên sinh, tăng 17% so với năm trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước