Châu Phi sẽ có thành phố 100 triệu dân đầu tiên trên thế giới

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 16:43 GMT+7

Người dân trên một đường phố ở Lagor, Nigeria. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Tốc độ đô thị hóa cùng tỷ lệ sinh đẻ cao nhiều khả năng sẽ tạo ra nhiều thành phố 100 triệu dân tại châu Phi vào cuối thế kỷ này.

Theo Học viện Công nghệ Ontario (Canada), với 1,2 tỷ dân, châu Phi đang dẫn đầu về tốc độ đô thị hóa trên thế giới, vượt qua cả 2 quốc gia đông dân nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ.

Tại thành phố 20 triệu dân Lagos, Nigeria, với tốc độ tăng dân số khoảng 900 người/ngày, thành phố này được dự báo sẽ có khoảng 100 triệu dân vào năm 2100. Các thành phố Niamey (Niger) và Blantyre (Malawi) cũng có tốc độ tăng dân số theo cấp số nhân. Nguyên nhân là do cơ cấu dân số trẻ và tỷ lệ sinh nở cao ở mức trung bình một phụ nữ sinh 4,4 con.

myPlan - Ứng dụng giúp phụ nữ châu Phi phòng tránh bạo lực tình dục myPlan - Ứng dụng giúp phụ nữ châu Phi phòng tránh bạo lực tình dục

VTV.vn - Một ứng dụng điện thoại giúp phụ nữ nhận diện và phòng tránh những mối quan hệ không lành mạnh sẽ được giới thiệu tại một số nước châu Phi từ năm 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước