Cháy rừng ở đảo La Palma của Tây Ban Nha khiến hàng nghìn người phải sơ tán

Quỳnh Chi (Theo The National News)-Chủ nhật, ngày 16/07/2023 06:33 GMT+7

(Ảnh: EPA)

VTV.vn - Hàng nghìn người đã phải sơ tán sau một vụ cháy rừng ở quần đảo Canary của Tây Ban Nha, trong bối cảnh miền Nam châu Âu đang hứng chịu một đợt nắng nóng dữ dội.

Ít nhất 11 ngôi nhà đã bị phá hủy sau khi cháy rừng bùng phát tại một khu rừng trên đảo La Palma. Khoảng 2.000 người đã được yêu cầu đi sơ tán sau khi báo động cháy rừng được đưa ra vào sáng 15/7.

Nhiều vùng ở miền Nam Tây Ban Nha đã ghi nhận nền nhiệt lên tới 40oC vào tuần trước. Và mức nhiệt thậm chí còn cao hơn được dự báo vào tuần tới ở cả Tây Ban Nha và khắp miền Nam châu Âu.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy, mùa hè nóng nực vào năm 2022 đã khiến hơn 61.000 người tử vong ở châu Âu do các nguyên nhân liên quan đến nhiệt.

Khoảng 4.500 ha đất đã bị tàn phá bởi cháy rừng ở La Palma. Quân đội Tây Ban Nha đã triển khai 150 lính cứu hỏa để hỗ trợ các đội chữa cháy địa phương.

Cháy rừng ở đảo La Palma của Tây Ban Nha khiến hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 1.

(Ảnh: AP)

Cảnh quay từ trực thăng cho thấy, khói bốc lên từ một sườn đồi trên hòn đảo ngoài khơi bờ biển West Africa, nơi hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa khi một ngọn núi lửa phun trào vào năm 2021.

"Số lượng người phải sơ tán có thể tăng lên. Điều này phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể kiểm soát được những trận cháy rừng hay không", ông Clavijo nói.

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) cho biết, kỷ lục nền nhiệt cao nhất mọi thời đại của châu Âu là 48,8°C, được thiết lập ở Italy vào hai năm trước, có thể bị phá vỡ trong tuần này. Tổ chức Khí tượng Thế giới đã nhận định về nguy cơ cháy rừng được thúc đẩy bởi sóng nhiệt và điều kiện thời tiết khô hạn.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Italy Matteo Salvini đã ra lệnh giảm quy mô cuộc đình công trong hai ngày do nắng nóng.

Cháy rừng ở đảo La Palma của Tây Ban Nha khiến hàng nghìn người phải sơ tán - Ảnh 2.

(Ảnh: AP)

Cảnh báo đỏ về nắng nóng đã có hiệu lực đối với 16 thành phố bao gồm Rome, Bologna và Florence. Nhiệt độ có khả năng đạt 40°C ở Rome vào ngày 17/7 và thậm chí lên tới 43°C trong ngày 18/7, phá vỡ kỷ lục 40,5°C được thiết lập vào tháng 8/2007. Mức nhiệt ở Sicily và Sardinia có thể lên tới 48°C.

Châu Âu đã được cảnh báo về thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu. Các nhà khoa học tin rằng châu Âu đã ấm lên 2,3°C kể từ thời kỳ tiền công nghiệp, cao hơn nhiều so với toàn thế giới. Hơn 16.000 người được cho là đã thiệt mạng vì sóng nhiệt trên khắp lục địa này vào năm 2022.

Châu Âu chứng kiến mùa hè nóng nhất từ trước đến nay vào năm 2022 và sự thất thoát kỷ lục lượng băng trên các sông băng ở dãy Alps. Anh lần đầu tiên ghi nhận ngày có nhiệt độ 40°C và tình trạng thiếu mưa, khiến giao thông vận tải hàng hóa trên sông Rhine bị đình trệ.

Người vô gia cư ở Tây Ban Nha kiệt sức vì nắng nóng trên 40 độ Người vô gia cư ở Tây Ban Nha kiệt sức vì nắng nóng trên 40 độ

VTV.vn - Khoảng 800 người vô gia cư đang chật vật giữa cái nóng lên tới 38 độ C ở thủ đô Madrid và trên 40 độ C ở các vùng khác của Tây Ban Nha.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước