Chỉ 1/5 người dân Mỹ đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19

Nguyễn Hà-Thứ ba, ngày 08/09/2020 11:17 GMT+7

Chỉ 21% người Mỹ đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: National Herald

VTV.vn - Đây là kết quả thăm dò mới của kênh truyền hình CBS, Mỹ, trong khi một số thì cho rằng nghiên cứu vaccine và đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm là vội vã.

Chỉ 21%, tức khoảng 1/5 người dân Mỹ muốn tiêm vaccine ngừa COVID-19 càng sớm càng tốt, nếu vaccine được đưa vào sử dụng. 1/5 người dân khác cho biết sẽ không tiêm vaccine. Số còn lại thì cho rằng, nghiên cứu vaccine và đưa vào sử dụng trong vòng 1 năm là tương đối vội vã nên sẽ chờ đợi thêm, theo dõi tình hình.

Con số người đồng ý tiêm vaccine này đã giảm mạnh, so với kết quả khảo sát hồi tháng 7. Thời điểm đó, có tới 32% người tham gia khảo sát, muốn tiêm vaccine. Số liệu cũng cho thấy, chỉ khoảng một nửa số người được khảo sát nói rằng, họ tin tưởng Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Mỹ, là nguồn thông tin chính xác về dịch COVID-19.

Trước đó, đầu tháng này, New York Times đưa tin, CDC đã cảnh báo các quan chức y tế cộng đồng trên khắp nước Mỹ ở tất cả 50 bang và 5 thành phố lớn rằng họ nên sẵn sàng để bắt đầu phân phối một vaccine ngừa COVID-19 vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới.

Không nên kỳ vọng vào việc phổ biến vaccine ngừa COVID-19 Không nên kỳ vọng vào việc phổ biến vaccine ngừa COVID-19 Nhiều nước lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà vào đầu năm 2021 Nhiều nước lên kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 đại trà vào đầu năm 2021 Mỹ có thể phân phối vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 11 Mỹ có thể phân phối vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 11

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước