Chiến dịch tiêm vaccine không khả quan, liệu có khả năng xuất hiện làn sóng dịch bệnh thứ 3 ở Nga?

Nhật Linh - Khắc Long (PV Đài THVN thường trú tại Nga)-Chủ nhật, ngày 23/05/2021 19:43 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Nga, hiện mới chỉ có hơn 10 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19 và 14 triệu người nếu tính theo một mũi tiêm.

Tính đến nay, sau 4 tháng thực hiện chương trình tiêm chủng đại trà, con số trên là quá ít so với nhiều nước khác, trong khi Nga là quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine ngừa COVID-19 và đã triển khai rất sớm chương trình tiêm chủng.

Đến thời điểm này, vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga đã được đăng ký ở gần 70 quốc gia trên thế giới với tổng dân số hơn 3,2 tỷ người, chiếm khoảng 40% dân số toàn cầu. Đây được xem là một trong những nhân tố quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên thế giới. Tuy nhiên, chiến dịch tiêm chủng trong nước ở Nga lúc này không mấy khả quan.

"Không đủ tỷ lệ tiêm chủng", truyền thông Nga đã dẫn lời ông Aleksander Gorelov, Giám đốc khoa học của Viện Dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan giám sát, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor) khi đưa cùng số liệu 24 triệu người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nga tính đến ngày 19/5.

Chuyên gia dịch tễ học đã chỉ ra một nghịch lý cần phải được giải thích: "Một mặt, Nga có nhiều loại vaccine, mặt khác, tỷ lệ tiêm chủng không như mong muốn". Ông cho rằng, điều này có liên quan đến phong trào chống vaccine, phong trào này "tồn tại ở mọi thời điểm."

Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev mới đây đã đề xuất khả năng tiêm vaccine ngừa COVID-19 bắt buộc, thay vì chương trình tiêm tự nguyện như hiện nay. Tuy nhiên, điều này không có được sự đồng thuận của phần lớn người dân và các chuyên gia.

Trên tờ Thanh niên Moscow, chuyên gia nổi tiếng về bệnh truyền nhiễm Nikolai Malyshev thừa nhận, COVID-19 là mối đe dọa chết người với phần lớn dân số, và khi cần bảo vệ lợi ích quốc gia, một quyết định tương tự có thể đưa ra như tiêm chủng bắt buộc. Ông liên hệ đến những năm 60 của thế kỷ trước, khi toàn bộ người dân Moscow và sau đó là cả nước Nga đã phải tiêm vaccine để đẩy lùi bệnh đậu mùa. Tuy nhiên, ông cho rằng, lúc này là thời đại khác và người dân có quyền tự do lựa chọn cho điều này.

Trong lúc này, để khuyến khích nhiều người dân đến với các điểm tiêm chủng, ở nhiều khu vực của Nga bắt đầu triển khai các chương trình "Phần thưởng cho sức khỏe". Theo đó, những người tiêm vaccine ngừa COVID-19 được nhận phiếu giảm giá mua hàng, giảm giá các dịch vụ công, taxi miễn phí, phần thưởng của nhiều hãng hàng không, điện thoại thông minh hay có cơ hội để nhận cả căn hộ.

Giới chức Nga mong đợi, sẽ có khoảng 70 triệu người được tiêm chủng để đạt miễn dịch cộng đồng vào mùa thu năm nay. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ, nếu không tăng tốc, mục tiêu này rất khó thực hiện, dù là vào đầu mùa thu (tháng 9) hay cuối mùa thu (tháng 11). Và khi đó, không loại trừ khả năng xuất hiện làn sóng dịch bệnh thứ 3.

Nga công bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả đến 97,6% Nga công bố vaccine Sputnik V đạt hiệu quả đến 97,6% Nga đẩy nhanh năng lực sản xuất vaccine Sputnik V Nga đẩy nhanh năng lực sản xuất vaccine Sputnik V Nga cấp phép vaccine một liều Sputnik Light Nga cấp phép vaccine một liều Sputnik Light

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước