Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy xe tăng Abrams của Ukraine bị phá hủy bằng drone cảm tử (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Lực lượng Moscow đã tấn công thành công một xe tăng M1 Abrams của Hoa Kỳ sản xuất do quân đội Ukraine vận hành - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố ngày 24/1, đồng thời công bố một đoạn video cho thấy phần giáp bị vô hiệu hóa. Theo báo cáo, chiếc xe tăng đã bị một máy bay không người lái kamikaze tấn công ở khu vực biên giới Kursk của Nga.
Một đoạn clip ngắn do Bộ này công bố cho thấy chiếc xe tăng nằm trong một con mương tạm bợ bên lề một con đường đất. Có thể thấy khói xám bốc ra từ tháp pháo của xe. Không có dấu hiệu nào của phi hành đoàn trong video. Theo phía Nga, chiếc xe tăng bị tấn công gần làng Viktorovka, chỉ cách biên giới Nga với Ukraine vài km.
Các nhà lập pháp Hoa Kỳ trước đó đã phê duyệt việc chuyển giao 31 xe tăng M1 Abrams cho Kiev, trị giá 400 triệu USD như một phần trong nỗ lực của phương Tây nhằm tăng cường quân đội Ukraine trong cuộc phản công năm 2023 chống lại các lực lượng Nga.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chiếc xe tăng đã bị một máy bay không người lái Lancet (UAV) tấn công, còn được gọi là đạn dược lang thang. Gia đình máy bay không người lái Lancet là UAV kamikaze thường được lực lượng Nga triển khai chống lại các mục tiêu bọc thép có giá trị cao. Đầu tuần này, một máy bay không người lái tương tự đã được sử dụng để phá hủy một khẩu pháo tự hành Paladin do Hoa Kỳ sản xuất.
Lực lượng Moscow đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Paladin tiên tiến của Hoa Kỳ sản xuất do quân đội Ukraine vận hành. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)
Nga tuyên bố lực lượng Kiev đã mất tổng cộng 3 xe tăng cũng như gần 200 binh sĩ trong cuộc giao tranh ở Khu vực Kursk chỉ trong 24 giờ ngày 23/1. Những tổn thất khác mà quân đội Ukraine phải gánh chịu trong khu vực cùng thời gian bao gồm: 3 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép và một khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất.
Vào ngày 20/1, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã phá hủy một khẩu pháo tự hành Paladin tiên tiến của Hoa Kỳ sản xuất do quân đội Ukraine vận hành.
Bộ này cũng công bố đoạn phim được cho là ghi lại cuộc tấn công ở vùng Sumy của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga cho biết một loại đạn pháo Lancet, một máy bay không người lái kamikaze tầm xa tương đối thường được lực lượng Nga triển khai chống lại các mục tiêu bọc thép có giá trị cao, đã được sử dụng để tiêu diệt hệ thống Paladin M109A6.
Hoa Kỳ từng công bố kế hoạch cung cấp cho Ukraine 18 hệ thống Paladin vào tháng 1/2023, khi Kiev đang chuẩn bị cho cuộc phản công nhằm vào các vị trí phòng thủ của Nga. Nhà sản xuất Paladin BAE Systems mô tả khẩu pháo pháo xích này là một loại vũ khí có khả năng cơ động cao, có khả năng bắn đạn pháo nhanh vào đối phương và thay đổi vị trí của chúng trước khi có thể bị bắn trả.
Theo các báo cáo của phương tiện truyền thông, lực lượng Ukraine đã gặp vấn đề với đạn dược dẫn đường của phương Tây do các biện pháp đối phó mạnh mẽ từ hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu tín hiệu vệ tinh ở tiền tuyến.
Lực lượng Ukraine chiến đấu ở vùng Kursk của Nga. (Ảnh: alarabiya.net)
Ukraine đã tiến hành chiến dịch đột kích bất ngờ và táo bạo vào tỉnh Kursk của Nga vào đầu tháng 8/2024 nhằm chuyển hướng nguồn lực của Moscow khỏi bước tiến ở Donbass phía Đông Ukraine. Kiev cũng tuyên bố rằng họ muốn có đòn bẩy cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra trong tương lai. Sau đó, Nga tuyên bố rằng, mặc dù chưa bao giờ loại trừ khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau khi tất cả các lực lượng Ukraine rời khỏi lãnh thổ Nga.
Lực lượng Kiev đã đạt được một số bước tiến trong những ngày đầu tấn công Kursk, chiếm giữ các vị trí ở khu vực biên giới, nhưng đà tiến của họ đã nhanh chóng bị lực lượng Moscow ngăn chặn. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 63% lãnh thổ trong khu vực ban đầu do lực lượng Ukraine chiếm đóng đã được giành lại.
Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng Nga, Kiev đã mất hơn 54.000 quân và hơn 300 xe tăng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực biên giới Nga.
Binh lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Getty Images)
Từ ngày 14/1, Ukraine bất ngờ mở chiến dịch tấn công sâu nhất vào lãnh thổ Nga. Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái với số lượng "khủng" vào một số khu vực của Nga và là một trong những cuộc tấn công lớn nhất nhằm làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Moscow.
Các cuộc tấn công, chủ yếu ở phía tây nam nước Nga, cho thấy khả năng tấn công tầm xa của Ukraine, ngay cả khi lực lượng Kiev phải đối mặt với những thất bại trên chính lãnh thổ của họ.
Các vụ nổ đã được báo cáo ở khu vực biên giới Bryansk và máy bay không người lái nhắm vào các khu vực xa hơn như Saratov và Tula ở phía tây nước Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 14/1 rằng Ukraine đã phóng hơn 140 máy bay không người lái, cùng với tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất và tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp.
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố họ đã tấn công ba khu vực của Nga và nước Cộng hòa Tatarstan, bao gồm các cuộc tấn công cách Nga gần 700 dặm, nhắm vào các căn cứ lưu trữ dầu cũng như các cơ sở sản xuất quân sự.
Theo các nhà phân tích quân sự, Ukraine đang đối mặt thế trận bất lợi trên chiến trường, thiếu hụt quân số và tương lai viện trợ Mỹ bất định khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!