Chiến sự Ukraine: Nga tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến

Đàm Linh (Theo Reuters, Moscow Times)-Thứ năm, ngày 27/02/2025 14:33 GMT+7

Nga tuyên bố tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến. (Ảnh: TASS)

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/2 tuyên bố các lực lượng Moscow đã chiếm lại thêm hai khu định cư ở vùng Kursk phía tây nước này.

Chiến sự tại tỉnh Kursk của Nga, nơi quân đội Ukraine đã vượt biên giới và chiếm giữ một phần lãnh thổ vào tháng 8 năm ngoái, vẫn đang ở thế giằng co.

Trong một tuyên bố mới nhất vào ngày hôm qua, phía Nga tuyên bố đánh bật quân đội Kiev ra khỏi thêm hai khu định cư tại Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng lực lượng của họ đã chiếm lại các ngôi làng Pogrebki và Orlovka, phía bắc thị trấn Sudzha, gần biên giới Nga-Ukraine.

Tuyên bố của bộ này còn đề cập về việc Nga đã tấn công các đơn vị và vị trí của Ukraine tại hơn một chục khu định cư, bao gồm một số khu vực xung quanh Sudzha.

Chiến sự Ukraine: Nga tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến - Ảnh 1.

Một khu định cư tại Kursk bị phá hủy bởi các cuộc tấn công giữa Nga và Ukraine. (Ảnh: FB)

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn biểu dương quân đội của mình về "kết quả tốt" ở Kursk và ca ngợi các đơn vị tiền tuyến ở khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine vì đã phát động các cuộc phản công mạnh mẽ chống lại lực lượng Nga.

Hãng tin Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo trên chiến trường của cả hai bên.

Thời gian qua, Nga tăng cường tấn công vào mạng lưới hậu cần của Ukraine tại tỉnh Kursk, tiếp tục cản trở nỗ lực của Ukraine nhằm giữ kiểm soát một phần lãnh thổ Nga trước các cuộc hòa đàm tiềm năng.

Trong nhiều tuần qua, các báo cáo chính thức của Nga đã liên tục đề cập đến việc quân đội Moscow đã thu hồi lãnh thổ bị Ukraine chiếm giữ tại Kursk.

Mặc dù Nga đã từ chối khả năng trao đổi lãnh thổ và cam kết lấy lại Kursk bằng mọi giá, song Ukraine vẫn tiếp tục coi lợi ích của mình ở Kursk là một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán tiềm năng.

Trong bài phát biểu qua video hàng đêm, Tổng thống Zelensky lưu ý rằng lực lượng Ukraine đã "giữ vùng đệm trên lãnh thổ Nga trong gần 7 tháng. Họ gần như đã quen với điều đó".

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cũng khen ngợi các đơn vị ở khu vực Donetsk vì "đang đẩy lùi các cuộc tấn công và phản công".

Trong nhiều tháng, quân đội Nga đã báo cáo về một cuộc tiến công chậm nhưng đều đặn về phía tây qua khu vực Donetsk, chiếm được từng ngôi làng.

Moscow tuyên bố đã tiến gần đến một số mục tiêu tại trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrovsk, nơi mỏ than cốc duy nhất của Ukraine phục vụ cho việc sản xuất thép đã bị đóng cửa khi lực lượng Nga tiến đến.

Sau khi thất bại trong nỗ lực ban đầu nhằm tiến vào thủ đô Kiev sau khi chiến sự nổ ra hồi tháng 2/2022, quân đội Moscow đã tập trung vào việc chiếm Donbass - bao gồm các khu vực Donetsk và Luhansk, ở miền Đông Ukraine.

Nga tuyên bố sáp nhập bốn khu vực gồm: Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia vào năm 2022, mặc dù không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong số đó.

Chiến sự Ukraine: Nga tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến - Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine trong một hoạt động huấn luyện (Ảnh: Quân đội Ukraine).

Vào tuần trước, Đại tá Sergei Rudskoi, người đứng đầu ban giám đốc tác chiến chính của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho biết quân đội nước này đã giành lại hơn 800 km2 (309 dặm vuông) lãnh thổ từ Ukraine ở khu vực Kursk, miền tây nước Nga, tương đương khoảng 64% tổng diện tích mà Kiev chiếm được kể từ khi mở cuộc tấn công táo bạo vào tháng 8 năm ngoái.

Đại tá Sergei Rudskoi nói với tờ báo Krasnaya Zvezda rằng Nga đang tiến quân theo mọi hướng và Ukraine đã bị đẩy vào thế phòng thủ kể từ tháng 2/2024, trong bối cảnh một cuộc tấn công lớn của Nga đã giành lại được một vùng lãnh thổ đáng kể.

Ông Rudskoi cho biết Nga hiện kiểm soát 75% các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine và hơn 99% vùng Luhansk. Ông Rudskoi nói rằng bốn vùng này hiện là một phần hợp pháp của Nga và sẽ không bao giờ được trả lại cho Ukraine.

Chiến sự Ukraine: Nga tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến - Ảnh 4.

Quân đội Nga tiếp tục chiến dịch đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi vùng Kursk (Ảnh: TASS)

Trong một bước đi có ý nghĩa quan trọng về mặt địa chính trị, Mỹ và Ukraine đã hoàn tất khung của một thỏa thuận khai thác khoáng sản đất hiếm, trong đó Mỹ sẽ nhận 50% doanh thu. Thỏa thuận này dự kiến được ký kết trong chuyến thăm Washington của Tổng thống Volodymyr Zelensky và đi kèm với việc thành lập Quỹ Đầu tư Tái thiết chung cho Ukraine.

Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm các đảm bảo an ninh cụ thể, làm dấy lên những lo ngại rằng Ukraine có thể đang đánh đổi nguồn tài nguyên chiến lược mà không nhận lại được các cam kết rõ ràng về an ninh.

Chiến sự Ukraine: Nga tổng tấn công trên toàn bộ chiến tuyến - Ảnh 5.

Tổng thống Zelensky được cho là sẽ đến Nhà Trắng để ký thỏa thuận về tài nguyên với Mỹ vào ngày 28/2. (Ảnh: AP)

Ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ đến Nhà Trắng để ký một thỏa thuận về tài nguyên và tái thiết Ukraine.

"Chúng tôi đang làm rất tốt với cả Nga và Ukraine. Tổng thống Zelensky sẽ đến vào thứ Sáu (28/2). Kế hoạch này đã xác nhận và chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận", Tổng thống Donald Trump tuyên bố.

"Chúng tôi có thể đạt được một thỏa thuận mà Mỹ sẽ lấy lại tiền của mình và chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều tiền trong tương lai. Tôi nghĩ điều đó là phù hợp", ông Trump nói thêm.

3 năm chiến sự Nga - Ukraine, người dân khát khao hòa bình và cuộc sống bình yên 3 năm chiến sự Nga - Ukraine, người dân khát khao hòa bình và cuộc sống bình yên

VTV.vn - Cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài 3 năm qua đã trở thành nỗi đau đối với người dân hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước