Chile chuẩn bị thông qua dự luật cho phép hôn nhân đồng giới

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ tư, ngày 01/12/2021 06:13 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Quốc hội Chile chuẩn bị thông qua một dự luật được chờ đợi từ lâu liên quan đến vấn đề hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Được biết, chỉ một số quốc gia ở khu vực Mỹ Latin với số lượng cư dân theo Công giáo chiếm đa số có luật tương tự.

Dự luật cũng sẽ cho phép các cặp đôi đồng tính đã kết hôn nhận con nuôi.

Chile, quốc gia hợp pháp hóa các quan hệ đối tác đồng giới vào năm 2015, đã chờ dự luật này được thông qua kể từ năm 2017, khi dự luật được gửi đến Quốc hội nước này bởi Tổng thống khi đó là bà Michelle Bachelet.

Vào tháng 6/2021, Tổng thống kế nhiệm Sebastian Pinera tuyên bố, ông sẽ tìm kiếm việc phê chuẩn khẩn cấp đối với dự luật này thông qua quốc hội.

Dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới đã được Hạ viện Chile thông qua vào đầu tháng 11 và hiện đang chờ Thượng viện nước này phê chuẩn, trước khi được Tổng thống Pinera ký thành luật.

Bà Isabel Amor thuộc Tổ chức nhân quyền LGBT Fundacion Iguales cho biết: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng, dự luật này nên trở thành luật ngay bây giờ. Không còn lý do gì để tiếp tục đưa dự luật ra thảo luận trong quốc hội trong khi hàng trăm gia đình đang chờ đợi".

Chile chuẩn bị thông qua dự luật cho phép hôn nhân đồng giới - Ảnh 1.

Người dân kỷ niệm việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở Berlin, Đức ngày 20/7/2017. (Ảnh: AP)

"Tình yêu thương không phân biệt đối xử, nhưng luật pháp thì có", bà Lorena Grez, người đã cùng các nhà hoạt động khác đã gửi 20.000 chữ ký ủng hộ luật mới, nói thêm. "Ở Chile, chúng tôi không được công nhận là một gia đình mà được đối xử như những công dân hạng hai".

Hôn nhân đồng giới được coi là hợp pháp ở sáu quốc gia Mỹ Latin và Caribe gồm Costa Rica, Ecuador, Colombia, Brazil, Uruguay và Argentina, cũng như ở 14 trong số 32 bang của Mexico.

Phiên điều trần của Thượng viện Chile về dự luật sẽ được bắt đầu bằng quyết định của Ủy ban Hiến pháp, một bước có thể khiến cuộc bỏ phiếu bị trì hoãn hàng giờ hoặc chuyển sang một ngày khác.

Dự luật này đã liên tục bị đảng bảo thủ cánh hữu trong khối cầm quyền của Chile phản đối, nhưng vẫn nhận được đa số phiếu "đồng ý" ở mọi khâu của quy trình cho đến nay tại quốc hội nước ngày.

Ngày 29/11, nhóm quyền LGBT Movilh đã công bố kết quả của một cuộc khảo sát, trong đó 82,8% các cặp đồng tính trong số 1.878 người được phỏng vấn cho biết, họ dự định kết hôn khi điều này được công nhận là hợp pháp.

Vấn đề trên đã gây chia rẽ sâu sắc giữa hai ứng cử viên tranh cử Tổng thống Chile vào ngày 19/12. Theo đó, ông Gabriel Boric, Hạ nghị sỹ, 35 tuổi, người đại diện cho liên minh cánh tả bao gồm đảng Cộng sản, ủng hộ dự luật và bỏ phiếu "đồng ý" với tư cách là nhà lập pháp. Tuy nhiên, ứng cử viên cực hữu 55 tuổi Jose Antonio Kast, người đã giành được 28% số phiếu bầu ở vòng đầu tiên so với 26% của ông Boric, đã vận động chống lại dự luật.

Thái Lan sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới Thái Lan sẽ là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới

VTV.vn - Theo hãng tin Bloomberg, Quốc hội Thái Lan đang tiến gần hơn đến việc thông qua quy định hợp pháp hóa quan hệ đối tác dân sự cho các cặp đôi đồng giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước