Chile ghi nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 18/06/2022 10:36 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế Chile hôm qua đã xác nhận ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên tại quốc gia này. Người mắc bệnh là một nam thanh niên vừa trở về từ châu Âu.

Cơ quan y tế Chile cho biết, bệnh nhân đang trong tình trạng sức khỏe tốt, chưa có biến chứng và đã được cách ly theo quy định có sẵn, đồng thời khẳng định quốc gia Nam Mỹ đã chuẩn bị đối phó với tình trạng phát sinh này từ vài tuần trước.

Trước đó, bệnh nhân này đã có các triệu chứng phát ban, tổn thương mật và đóng vẩy trên da và đã được xét nghiệm PCR tại Viện Y tế Chile.

Thế giới đã ghi nhận hơn 1.200 ca bệnh đậu mùa khỉ kể từ đầu tháng 5 đến nay. Tại châu Mỹ, Chile là quốc gia thứ 7 ghi nhận ca nhiễm, sau Argentina, Brazil, Canada, Mỹ, Mexico và Venezuela.

Bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lan rộng, WHO triệu tập họp khẩn cấp vào tuần tới Bệnh đậu mùa khỉ tiếp tục lan rộng, WHO triệu tập họp khẩn cấp vào tuần tới WHO cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ WHO cân nhắc ban bố tình trạng khẩn cấp đối với bệnh đậu mùa khỉ Bệnh nhân đậu mùa khỉ và nỗi lo bị phân biệt đối xử Bệnh nhân đậu mùa khỉ và nỗi lo bị phân biệt đối xử

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước