Chile hủy đăng cai tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh APEC và COP 25

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 31/10/2019 06:58 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 30/10, giới chức lãnh đạo Chile thông báo đã quyết định hủy kế hoạch đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh APEC vào tháng 11/2019 dự kiến diễn ra tại thủ đô Santiago.

Truyền thông Chile dẫn lời Tổng thống nước này Sebastián Piñera thông báo, Chile sẽ không đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 16 - 17/11 tại Chile vì lý do bất ổn chính trị liên quan tới làn sóng biểu tình kéo dài hơn 10 ngày. Ông Pinera cho biết: "Đây là một quyết định rất khó khăn. Chile  hiểu rõ tầm quan trọng của APEC và COP25 với nước này và thế giới, nhưng đây là một quyết định hợp lý ở thời điểm này". 

Như vậy, Hội nghị lần thứ 25 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP 25) với chủ đề "Thời gian cho Hành động" (Time for Action) dự kiến diễn ra tại Chile từ ngày 2 - 13/12 cũng sẽ bị hủy bỏ. Tuyên bố bất ngờ trên đưa ra trong bối cảnh làn sóng biểu tình tiếp tục leo thang ở thủ đô Santiago và trên toàn quốc, làm dấy lên hoài nghi về việc Chile sẵn sàng đăng cai một sự kiện quốc tế lớn như Hội nghị Thượng đỉnh APEC và Hội nghị COP 25.


Chile xác nhận Hội nghị thượng đỉnh APEC vẫn diễn ra đúng lịch Chile xác nhận Hội nghị thượng đỉnh APEC vẫn diễn ra đúng lịch

VTV.vn - Ngoại trưởng Chile cho biết, Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vẫn sẽ diễn ra ở thủ đô Santiago trong tháng 11.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước