Chile: Lính cứu hỏa chiến đấu với hàng chục vụ cháy rừng, số người tử vong tăng lên 22

Quỳnh Chi (Theo The Washington Post)-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 06:16 GMT+7

(Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 4/2, Chile đã mở rộng tuyên bố khẩn cấp tới một khu vực khác khi các nhân viên cứu hỏa phải vật lộn để kiểm soát hàng chục vụ cháy rừng dữ dội.

Đến thời điểm này, cháy rừng đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 22 người trong bối cảnh đợt nắng nóng kỷ lục đang diễn ra.

Chính phủ Chile đã tuyên bố tình trạng thảm họa ở khu vực La Araucanía, ở phía Nam của Ñuble và Biobío, hai khu vực Trung - Nam đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Lệnh tình trạng khẩn cấp này cho phép hợp tác nhiều hơn với quân đội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Chile Carolina Tohá cho biết, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 554 người bị thương, trong đó có 16 người trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Số người tử vong có thể sẽ tăng lên vì theo bà Tohá, có những báo cáo chưa được xác nhận về ít nhất 10 người mất tích.

16 trường hợp tử vong xảy ra ở vùng Biobío, 5 ở La Araucanía và 1 tại Ñuble. Trong đó, một phi công người Bolivia đã thiệt mạng khi một chiếc trực thăng đang trong quá trình chữa cháy bị rơi ở La Araucanía. Một thợ cơ khí người Chile cũng qua đời trong vụ tai nạn.

Chile: Lính cứu hỏa chiến đấu với hàng chục vụ cháy rừng, số người tử vong tăng lên 22 - Ảnh 1.

(Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng Tohá thông tin trong một cuộc họp báo rằng chỉ trong tuần qua, các vụ cháy rừng đã thiêu rụi một khu vực rộng tương đương với diện tích thường bị đốt cháy trong cả năm.

Các đám cháy xảy ra vào thời điểm nền nhiệt tại Chile cao kỷ lục. Bà Tohá nói: "Nhiệt kế đã đạt đến những điểm mà chúng tôi chưa từng ghi nhận cho đến nay".

Tính đến sáng 4/2 (theo giờ địa phương), đã có 251 vụ cháy rừng hoành hành trên khắp Chile, 151 trong số này đã được kiểm soát, theo Cơ quan Quản lý thảm họa thiên tai Chile.

"76 đám cháy mới xuất hiện trong ngày hôm qua (3/2)", bà Tohá cho biết hôm 4/2.

Bộ trưởng Tohá đề nghị, các đám cháy nên là một hồi chuông cảnh tỉnh khác về tác động của biến đổi khí hậu.

Chile đang yêu cầu hợp tác quốc tế để hỗ trợ các nỗ lực chữa cháy.

"Chúng tôi đang yêu cầu sự hỗ trợ từ một số quốc gia để giải quyết tình trạng khẩn cấp", Tổng thống Chile Gabriel Boric viết trên mạng xã hội.

Thảm họa cháy rừng tại Chile, ít nhất 13 người thiệt mạng Thảm họa cháy rừng tại Chile, ít nhất 13 người thiệt mạng

VTV.vn - Nhà chức trách Chile hôm qua đã ban bố tình trạng thảm họa ở một số khu vực miền Trung và miền Nam nước này sau đợt nắng nóng khắc nghiệt gây cháy rừng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước