Chìm tàu ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư mất tích, 2 người tử vong

Quỳnh Chi (Theo Le Monde)-Chủ nhật, ngày 17/03/2024 19:05 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Chính quyền Tunisia đã giải cứu 34 người di cư và tìm thấy 2 thi thể ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của quốc gia Bắc Phi này hôm 15/3.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Tunisia cho biết trong một tuyên bố. 34 người khác được cho là bị mất tích sau khi những người sống sót nói với lực lượng chức năng Tunisia rằng có 70 người trên tàu trước khi tàu chở người di cư này bị lật.

Tuyên bố viết: "Các đơn vị của Lực lượng Vệ binh Quốc gia ở Zarzis (Đông Nam Tunisia) đã ngăn chặn một nỗ lực vượt qua biên giới trên biển, giải cứu 34 người thuộc các quốc tịch khác nhau và trục vớt 2 thi thể". Những người sống sót khai với nhà chức trách nước này rằng họ khởi hành từ "một quốc gia láng giềng" trước khi thuyền của họ bị lật.

Tunisia và Libya là điểm xuất phát từ Bắc Phi của hàng nghìn người di cư bất hợp pháp hàng năm, những người đánh cược với mạng sống của mình nhằm hy vọng có cuộc sống tốt hơn ở châu Âu.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy hôm 14/3 cho biết đã giải cứu khoảng 750 người di cư trong hai chiến dịch ngoài khơi miền Nam nước này, vài giờ sau khi ít nhất 5 người thiệt mạng và 33 người mất tích trong một nỗ lực vượt biển từ Tunisia. 

Chìm tàu ở ngoài khơi Tunisia, ít nhất 34 người di cư mất tích, 2 người tử vong  - Ảnh 1.

Gần 2.500 người di cư đã thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt qua trung tâm Địa Trung Hải vào năm 2023. (Ảnh: AP)

Houssem Jebabli, một quan chức Vệ binh Quốc gia Tunisia, cho biết xác nhận lực lượng bảo vệ bờ biển đã chặn 56 tàu thuyền hướng tới Italy trong hai ngày và bắt giữ hơn 3.000 người tị nạn, chủ yếu đến từ châu Phi cận Sahara.

Tổ chức Di cư Quốc tế cho biết 2.498 người đã thiệt mạng hoặc mất tích khi cố gắng vượt qua trung tâm Địa Trung Hải vào năm 2023, tăng 75% so với năm 2022. Ít nhất 12.000 người tị nạn đến Italy trong năm nay đã khởi hành từ Tunisia, so với 1.300 người trong cùng kỳ năm 2022. Trước đây, Libya là quốc gia khởi phát chính cho người tị nạn trong khu vực.

Chìm xuồng chở người di cư ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ Chìm xuồng chở người di cư ngoài khơi Thổ Nhĩ Kỳ Lượng người di cư đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) tăng hơn 1.000% trong tháng 1 Lượng người di cư đến quần đảo Canary (Tây Ban Nha) tăng hơn 1.000% trong tháng 1 Số người di cư chết và mất tích ở Địa Trung Hải trong tháng 1/2024 tăng cao Số người di cư chết và mất tích ở Địa Trung Hải trong tháng 1/2024 tăng cao

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước