Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy sản xuất điện hạt nhân

An Ngọc-Thứ năm, ngày 15/09/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Dù các chuyên gia đã khẳng định mức độ an toàn, nhưng với những cư dân sống gần khu vực có nhà máy điện hạt nhân vẫn còn nhiều lo lắng.

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch thúc đẩy sản xuất điện hạt nhân, với đề xuất xây dựng thêm 6 nhà máy điện hạt nhân mới vào năm 2036.

Ngôi nhà nhỏ của bà Hwang Bun-hee, 74 tuổi, cách nhà máy điện hạt nhân Wolsong ở thành phố Gyeongju, Hàn Quốc chỉ vài phút đi bộ. Thời điểm năm 1986, nơi đây mới có 1 lò phản ứng hạt nhân, bây giờ đã có 5 lò. Bà đã có ý định bán nhà, nhưng không tìm được người mua.

Bà Hwang Bun-hee - Thành phố Gyeongju, Hàn Quốc nói: "Đứng đây là có thể nhìn thấy nhà máy điện hạt nhân. Tôi đã nhìn thấy nó hơn 30 năm nay rồi".

Bà Hwang Bun-hee lo ngại việc sống gần nhà điện hạt nhân trong thời gian dài đã ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của bà. Bà cho biết mình bị ung thư tuyến giáp, nguyên nhân là do chất phóng xạ từ nhà máy. Hiện bà đang mong chờ một đạo luật hỗ trợ tái định cư cho những người dân sinh sống gần khu vực này.

Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy sản xuất điện hạt nhân - Ảnh 1.

Trong khi đó, các chuyên gia hạt nhân cho biết, các lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc không gây lo ngại về an toàn. Nhà máy điện hạt nhân Wolsong tuyên bố, lượng phóng xạ được phát hiện ảnh hưởng đến sức khỏe là không có cơ sở. Nhà máy này dẫn dữ liệu cho thấy, lượng phóng xạ tritium tối đa được phát hiện trong mẫu nước tiểu của cư dân Wolsong trong giai đoạn 2018-2020 thấp hơn nhiều so với giới hạn đối với người dân. Mức phơi nhiễm hàng năm cũng thấp hơn so với bức xạ tự nhiên.

Giáo sư Jeong Yong-hoon - Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc cho rằng: "Thực ra, chúng ta cũng có thể hấp thụ với chất phóng xạ khi ăn chuối. Lượng tritium tối đa mà người dân có thể nhiễm tương đương với việc ăn 6 quả chuối 1 năm. Tức là không có bất cứ ảnh hưởng sức khỏe nào cả".

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đang thúc đẩy năng lượng hạt nhân thay thế điện than, trở thành nguồn điện chính để thực hiện mục tiêu giảm khí thải và tăng cường an ninh năng lượng. Một cuộc khảo sát hồi cuối tháng 6 trên 1.000 người Hàn Quốc cho thấy, 39% ủng hộ việc mở rộng điện hạt nhân, 30% muốn duy trì mức hiện tại, trong khi 18% kêu gọi thu nhỏ quy mô.

Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân Pháp tái khởi động khẩn cấp các nhà máy điện hạt nhân

VTV.vn - Để tránh tình trạng thiếu điện trong mùa đông tới, Pháp cần tái khởi động khẩn cấp các lò phản ứng hạt nhân đã đóng cửa trước đó.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước