Chính phủ Lào sẽ xem xét lại chiến lược phát triển thủy điện

Ngọc Phương - Phan Anh - Ngọc Tiến (PV Đài THVN thường trú tại Lào)-Thứ tư, ngày 08/08/2018 19:03 GMT+7

VTV.vn - Đây là quyết định được Chính phủ Lào đưa ra chiều 7/8 sau phiên họp bất thường kéo dài trong 2 ngày.

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith, các thành viên Chính phủ đã nghe báo cáo về tiến độ khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện Xepian Xenamnoy. Kết thúc phiên họp, Chính phủ Lào đã quyết định sẽ tiến hành kiểm tra tất cả các đập thủy điện, kể cả những đập đã hoàn thành và những đập đang được xây dựng.

Bộ Năng lượng và Mỏ sẽ phối hợp với Bộ Công chính Vận tải, Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Khoa học và Kỹ thuật của Lào và các chuyên gia quốc tế để tiến hành công tác thanh kiểm tra. Mọi bất thường được phát hiện trong thiết kế và tiêu chuẩn xây dựng của các con đập phải được báo cáo lên Chính phủ để khắc phục.

Ngoài ra, Chính phủ Lào nhất trí thành lập một Ủy ban chuyên trách phụ trách cuộc điều tra tìm nguyên nhân gây ra vụ vỡ đập D của thủy điện Xepian Xenamnoy.

Cũng tại phiên họp, Chính phủ Lào đã quyết định sẽ ngừng xem xét các dự án đầu tư mới vào thủy điện nhằm đánh giá lại các kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện của nước này. Kết quả của việc đánh giá lại các kế hoạch và chiến lược phát triển thủy điện lần này sẽ được sử dụng để tham khảo trong việc đưa ra một định hướng tương lai.

Phòng chống dịch bệnh sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào Phòng chống dịch bệnh sau sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào Nhiều DN Việt Nam giúp nước bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Nhiều DN Việt Nam giúp nước bạn Lào khắc phục hậu quả vỡ đập thủy điện Lào sẽ rà soát các dự án thủy điện Lào sẽ rà soát các dự án thủy điện

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước