Chính phủ Myanmar thành lập 4 ủy ban

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 23/06/2016 17:28 GMT+7

VTV.vn - Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Myanmar ngày 22/6, Chính phủ nước này đã thành lập 4 ủy ban mới với các chức năng và nhiệm vụ cụ thể.

Trong số 4 ủy ban mới, Ủy ban Trung ương về Giám sát và Chăm sóc sức khỏe người dân gồm 19 thành viên sẽ do Phó Tổng thống thứ nhất U Myint Swe đứng đầu.

Ủy ban Quản lý Tài nguyên nước quốc gia gồm 21 thành viên do Phó Tổng thống thứ hai U Henry Van Htio làm Chủ tịch.

Bộ trưởng Giao thông và Truyền thông U Thant Zin Maung sẽ giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự phát triển giao thông và Dự án thực thi Kế hoạch tổng thể về giao thông Quốc gia gồm 22 thành viên.

Ủy ban Trung ương về Quản lý Đất trống, bỏ hoang và chưa khai phá sẽ do Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi - Tiến sĩ Aung Thu đứng đầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước