Chính phủ Singapore tặng tiền cho người dân

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 20/02/2019 08:51 GMT+7

VTV.vn - Mỗi người dân thu nhập thấp tại Singapore sẽ được nhận 300 Dollar Singapore tiền mặt từ Chính phủ.

Với một đất nước phát triển như Singapore, việc công bố ngân sách chi tiêu hàng năm cũng là dịp để Chính phủ phân phối thành quả phát triển của đất nước tới người dân.

Theo báo cáo vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính Heng Swee Keat công bố, Singapore dự kiến đạt thặng dư ngân sách 2,1 tỷ Dollar Singapore cho năm tài chính 2018, thấp hơn con số 10,86 Dollar Singapore của năm 2017. Tuy nhiên, nước này vẫn để ra khoản ngân sách tích lũy có thể lên tới 8 tỷ Dollar Singapore để tri ân, chăm sóc y tế cho khoảng 500.000 người dân sinh ra cùng thời lập quốc gọi là thế hệ Mederka.

Một ngân sách khác trị giá 1,1 tỷ Dollar Singapore sẽ được dùng để hỗ trợ theo hình thức tiền mặt, nạp tiền tài khoản… cho nhiều đối tượng như người có thu nhập thấp, lao động già, học sinh sinh viên, phụ nữ làm việc hay hoàn lại 50% thuế thu nhập cá nhân cho tất cả mọi người.

Singapore dự báo sẽ thâm hụt ngân sách khoảng 7 tỷ Dollar Singapore cho năm tài chính 2019 song vẫn đủ chi phí trang trải nhờ các khoản thặng dư tích lũy từ các năm trước.

Ước tính có khoảng 1,4 triệu người Singapore có thu nhập thấp sẽ nhận được khoản tiền mặt từ 150 - 300 Dollar Singapore mỗi người, hay hơn 300.000 người có Quỹ hưu trí CPF thấp sẽ được hỗ trợ thêm tối đa 1.000 USD/người vào tài khoản.

Một số đối tượng khác như bố mẹ có con đi học cũng sẽ nhận được 150 Dollar Singapore đổ vào tài khoản học tập của con cái. Khoảng 570.000 sinh viên tuổi từ 17 - 20 sẽ nhận được khoản hỗ trợ 250 - 500 Dollar Singapore đổ vào tài khoản học tập của mình.

Còn với tất cả những người đóng thuế được hoàn 50% tiền thuế thu nhập cá nhân hoặc tối đa 200 Dollar Singapore mỗi người.

Theo tính toán của Liên Hợp Quốc, đến 2050, một nửa dân số Singapore là người già, tức có độ tuổi từ 65 trở lên. Việc chăm lo cho người già được tính đến trong tất cả các chương trình phát triển kinh tế xã hội của nước này từ bệnh viện, giao thông cho đến nhà ở, quy hoạch đô thị.

Không phải chỉ năm nay mà từ năm trước, Chính phủ Singapore cũng đã dành một khoản ngân sách trị giá 8 tỷ Dollar Singapore để chăm sóc những người già thuộc thế hệ tiền bối gọi là Pioneer Package.

Singapore tập trung xây dựng xã hội đoàn kết Singapore tập trung xây dựng xã hội đoàn kết

VTV.vn - Chính phủ Singapore vừa công bố kế hoạch chi ngân sách năm 2019 với định hướng xây dựng một Singapore đoàn kết vững mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước