Chính phủ Sri Lanka thừa nhận sai sót

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 25/04/2019 09:06 GMT+7

Hiện trường vụ nổ tại một nhà thờ ở Kochchikade, Colombo, Sri Lanka, ngày 21/4/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Chính phủ Sri Lanka hôm 24/4, đã thừa nhận đã có những sai sót tình báo lớn, dẫn đến loạt vụ đánh bom làm gần 360 người thiệt mạng.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Sri Lanka, vụ tấn công vừa qua đã có thể tránh được hoặc ít ra là giảm thiểu được thiệt hại, nếu việc chia sẻ thông tin tình báo được giao cho đúng người. Ông nhấn mạnh chính phủ Sri Lanka nhận trách nhiệm về sai sót này.

Theo kế hoạch, trong tuần tới, chính phủ nước này sẽ cơ cấu lại toàn bộ lực lượng cảnh sát và an ninh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước