Chính phủ Trung Quốc tăng cường đảm bảo các nguồn cung y tế và nhu yếu phẩm

Thái Bình - Thế Tâm (PV Đài THVN thường trú tại Trung Quốc)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 17:33 GMT+7

Một trung tâm hội nghị được chuyển đổi công năng thành bệnh viện tạm thời ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Trung Quốc đã chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp các nguồn lực y tế và nhu yếu phẩm cho công tác phòng chống dịch do nCoV.

Chỉ đạo được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đưa ra trong cuộc họp Quốc vụ viện nước này vào ngày 5/2. Thủ tướng Trung Quốc thúc giục các địa phương gia tăng sản xuất để cung cấp đủ lương thực, các nhu yếu phẩm cho người dân tại vùng dịch, tăng cường vận chuyển nhanh hàng hóa, vật tư y tế phục vụ công tác chống dịch. Các ngân hàng phải có giải pháp mạnh để giảm lãi suất cho vay 50%, còn khoảng 1,6 %/năm, ưu tiên các doanh nghiệp trọng yếu thuộc lĩnh vực vận tải, sản xuất các mặt hàng phục vụ công tác chống dịch. 

Trong khi đó, Cơ quan Quản lý không gian mạng Trung Quốc đã chỉ đạo các địa phương xóa những ứng dụng điện thoại đăng nhiều clip thất thiệt, gây hoang mang. Ngoài 2 bệnh viện dã chiến, Trung Quốc đang đẩy mạnh chiến dịch chuyển đổi công năng của một loạt công trình để phục vụ cho công tác khám sàng lọc và chữa những trường hợp bệnh nhẹ cho người dân nhằm giảm tải cho các bệnh viện ở tỉnh Hồ Bắc. Một chiến dịch khử trùng lớn cũng đang được triển khai tại các thành phố ở tỉnh này. Hàng chục đội y tế khẩn cấp quốc gia, nhiều phòng thí nghiệm xét nghiệm virus để phát hiện nhanh bệnh được lắp ráp để đưa vào hoạt động tại tâm điểm dịch Vũ Hán. 


Trung Quốc mạnh tay chặn đứng dịch nCoV Trung Quốc mạnh tay chặn đứng dịch nCoV

VTV.vn - Số ca tử vong do dịch nCoV tăng thêm 73 người vào ngày 5/2, lên 565 người trên toàn thế giới. Hiện Trung Quốc đang áp dụng những giải pháp mạnh mẽ để chặn đứng dịch bệnh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước