Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đề cập khả năng đối thoại

Bích Thảo (VTV8)-Thứ tư, ngày 21/08/2019 12:01 GMT+7

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 20/8, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) thông báo sẽ khởi động ngay lập tức việc xây dựng một nền tảng đối thoại cho tất cả các tầng lớp xã hội.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga hy vọng, bước đi này sẽ giúp chính quyền và người dân Hong Kong cùng nhau tìm ra giải pháp chấm dứt các cuộc biểu tình liên tiếp trong thời gian qua. 

Phát biểu trước báo giới, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga bày tỏ hy vọng, tất cả các bên sẽ thể hiện sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau, đồng thời tiến hành đối thoại một cách cởi mở và trực tiếp nhằm tìm ra lối thoát cho vấn đề hiện nay. 

Bên cạnh đó, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cũng bày tỏ hy vọng, hoạt động biểu tình hòa bình hồi cuối tuần qua tại khu vực cảng Victoria sẽ là sự khởi đầu nhằm mang yên bình trở lại cho xã hội Hong Kong. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Hong Kong đang phải gánh chịu hệ lụy từ các cuộc biểu tình diễn ra liên tiếp trong suốt 11 tuần qua. 

GDP trong quý II/2019 của Hong Kong chỉ tăng 0,6% theo giá trị thực so với cùng kỳ năm 2018, 3 lĩnh vực bị tác động mạnh nhất là cung cấp thực phẩm, du lịch và bán lẻ.


Kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) chịu thiệt hại nặng nề do biểu tình Kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) chịu thiệt hại nặng nề do biểu tình

VTV.vn - Nền kinh tế Hong Kong (Trung Quốc) đang hứng chịu những ảnh hưởng tiêu cực, do biểu tình trong những ngày qua.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước