Chợ nằm ngay trên đường ray tàu hỏa ở Thái Lan

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 29/06/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Chợ đường sắt Mae Klong là khu chợ rất nổi tiếng với du khách quốc tế và ngay cả với người dân Thái Lan bởi nó nằm ngay trên đường ray tàu hỏa.

Tại đây có hàng trăm gian hàng chạy dọc theo đoạn đường sắt dài 500 mét. Chợ bán đủ thứ, từ nông sản tươi sống, đến quần áo, đồ lưu niệm. Giờ đây, khi Thái Lan dỡ bỏ gần như hầu hết các hạn chế nhập cảnh, khách du lịch lại đổ xô đến chợ để có được trải nghiệm mua sắm sản vật địa phương rất khác lạ.

Khi có tiếng thông báo tàu sắp đến, các tiểu thương sẽ dọn hàng để mở đường cho tàu chạy qua. Còn du khách sẽ nép vào những ngóc ngách hay chọn cho mình những chỗ đẹp cạnh đường ray để chụp ảnh. Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy qua chợ đường sắt Mae Klong này.

Chị Ella Mcdonald - Du khách Australia: "Chắc chắn là có một chút hoảng sợ, nhưng thú vị. Các chủ cửa hàng chuyển hết đồ của họ rất nhanh".  

Hàng trăm tiểu thương bán hàng dọc theo đoạn đường sắt dài 500 mét ở Samut Songkhram, cách Bangkok 80 km về phía tây. Gia đình bà Samorn Armasiri đã kinh doanh ở khu chợ này 50 năm qua và chưa từng chứng kiến vụ tai nạn nào xảy ra. "Tiếng còi từ ga tàu báo hiệu có tàu đến để người bán hàng và khách du lịch chuẩn bị tránh khỏi đường tàu. Chúng tôi luôn thực hiện đúng qui định nên từ trước đến nay chưa bao giờ có vụ tai nạn nào xảy ra".

Chợ nằm ngay trên đường ray tàu hỏa ở Thái Lan - Ảnh 1.

Ông Charoen Charoenpun - Quản lý ga tàu cho biết: "Tàu sẽ chạy với tốc độ rất chậm khi qua chợ, chúng tôi luôn đảm bảo sự an toàn cho những người bán hàng và khách hàng. Chúng tôi luôn bấm còi cảnh báo trước khi tàu chạy qua để những người bán hàng dọn đồ và khách đến mua hàng có thể tránh khỏi đường ray".

Truyền thống và văn hóa bán hàng trên đường ray tàu của người dân địa phương này đã tạo nên sức thu hút khó cưỡng với khách du lịch khắp nơi.

Một điều hấp dẫn nữa khi mọi người đến chợ đường sắt là ở đây bán nhiều sản vật của địa phương, du khách có thể yên tâm khi mua hàng tại đây. Trong nhiều năm qua, khu chợ là điểm thu hút du khách đến trải nghiệm, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã thay đổi mọi thứ. Ngành du lịch Thái Lan đã bắt đầu hồi sinh khi biên giới được mở cửa với rất ít hạn chế. Và khu chợ đường sắt này lại nhộn nhịp đón du khách đến tham quan mỗi ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước