Chủ tịch COP28 đồng chủ trì Hội nghị Khí hậu Copenhagen với các Bộ trưởng về năng lượng toàn cầu

PV-Thứ hai, ngày 20/03/2023 19:14 GMT+7

Tiến sĩ Sultan Al Jaber (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tại Hội nghị Khí hậu Copenhagen, Chủ tịch COP28 sẽ phát biểu khai mạc sự kiện, đồng thời chủ trì và điều hành một loạt các phiên họp toàn thể.

Tiến sĩ Sultan Al Jaber, Chủ tịch COP28, sẽ thăm Copenhagen để đồng chủ trì Hội nghị Khí hậu Copenhagen với ông Sameh Shoukry, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch COP27 và Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Arab Ai Cập.

Đây là cuộc họp chính trị cấp cao đầu tiên tiếp nối sau COP27 nhằm mục đích mở đường cho sự thành công của COP28 và đưa ra các mục tiêu của thỏa thuận Paris cũng như các kết luận của COP27.

Cuộc họp do chính phủ Đan Mạch chủ trì, với sự tham dự của các bộ trưởng khí hậu và đại diện cấp cao của chính phủ đến từ các nước phát triển và đang phát triển bao gồm Pháp, Nhật Bản, Maldives, Samoa, Anh Quốc và Mỹ. Thư ký điều hành của UNFCCC, Simon Stiell và Selwin Hart, Cố vấn đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc về Hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng cũng sẽ tham dự.

Tại sự kiện này, Tiến sĩ Al Jaber sẽ phát biểu khai mạc sự kiện, đồng thời chủ trì và điều hành một loạt các phiên họp toàn thể. Ông hướng đến thúc đẩy sự thống nhất về mục tiêu đạt được trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và khuyến khích các bộ trưởng về khí hậu cam kết hơn nữa về hành động trong suốt năm 2023 trên mọi phương diện về khí hậu như thích ứng, giảm thiểu, chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu quốc tế và tổn thất và thiệt hại.

Tiến sĩ Jaber cũng sẽ tổ chức một loạt các cuộc họp riêng để tìm cách thúc đẩy chương trình nghị sự của mình nhằm đảm bảo cam kết đối với một COP Hành động toàn diện. Các cuộc gặp của ông bao gồm các cuộc thảo luận 1-1 trực tiếp với Dan Jorgensen - Bộ trưởng Hợp tác phát triển và chính sách khí hậu toàn cầu Đan Mạch, đồng thời là người chủ trì cấp Bộ trưởng; Grace Fu - Bộ trưởng Môi trường và Bền vững Singapore; Jennifer Morga - Tổng thư ký kiêm Đặc phái viên về Hành động Khí hậu quốc tế, Bộ Ngoại giao CHLB Đức và Shahab Uddin - Bộ trưởng Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu Bangladesh.

Tiến sĩ Al Jaber, Chủ tịch COP28, cho biết: "COP28 UAE sẽ là một cột mốc quan trọng đối với cả thế giới. Với sự kiện Đánh giá toàn cầu (Global Stocktake) sắp diễn ra, chúng ta cần đoàn kết trong việc nâng cao khát vọng và tăng tốc hành động. Tất cả các quốc gia phải có các phương tiện và nguồn lực để thích ứng với các tác động của khí hậu và hỗ trợ mục tiêu về giảm thiểu của họ, đồng thời đảm bảo quá trình chuyển đổi công bằng. Sở hữu nguồn tài chính phù hợp và dễ tiếp cận để triển khai các chiến dịch khí hậu trên các phương diện thích ứng, tổn thất và thiệt hại, cũng như các công nghệ cho năng lượng sạch, là rất quan trọng".

Copenhagen là điểm đến mới nhất trong chuyến công du toàn cầu của Tiến sĩ Al Jaber, là một phần trong loạt các chuyến thăm quốc tế để gặp gỡ và lắng nghe quan điểm của các đối tác thuộc các chính phủ, xã hội dân sự, cộng đồng thanh niên, khu vực tư nhân cũng như đại diện của các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ. Cho đến nay, Tiến sĩ Al Jaber đã đến thăm Ấn Độ, Anh, Đức, Pháp và Mỹ. Các cuộc họp tiếp theo sẽ được thực hiện ở cả các nước phát triển và đang phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước