Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Cuba

Quỳnh Chi (T/h)-Thứ sáu, ngày 25/11/2022 20:12 GMT+7

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez bắt tay. (Ảnh: Prensa Latina)

VTV.vn - Hôm nay (25/11), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermudez tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Bắc Kinh sẵn sàng mở rộng hợp tác thực chất với Cuba, đồng thời củng cố hợp tác trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình cho biết, Chủ tịch Cuba Diaz-Canel là nguyên thủ quốc gia Mỹ Latin và Caribe đầu tiên được Trung Quốc đón tiếp kể từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc được tổ chức vào tháng 10. Điều này thể hiện tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước và hai Đảng. Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và phản đối sự can thiệp và phong tỏa từ bên ngoài.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh: "Cuba là quốc gia đầu tiên ở Tây bán cầu thiết lập quan hệ ngoại giao với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Mối quan hệ giữa hai nước đã trở thành minh chứng cho tình đoàn kết và hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa, cũng như sự hỗ trợ lẫn nhau chân thành giữa các nước đang phát triển".

Chủ tịch Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Cuba - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hội đàm tại Trung Quốc. (Ảnh: Twitter/@ CubaMINREX)

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, dù tình hình quốc tế có thể thay đổi như thế nào, tình hữu nghị lâu dài giữa Trung Quốc - Cuba sẽ không thay đổi. Trung Quốc ủng hộ Cuba theo đuổi con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Ông Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Cuba trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và phản đối sự can thiệp và phong tỏa từ bên ngoài. Đồng thời, Chủ tịch Trung Quốc cho biết thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Cuba để thực hiện Sáng kiến Phát triển toàn cầu và Sáng kiến An ninh toàn cầu, đồng thời cùng nhau thúc đẩy hòa bình và phát triển thế giới.

Sau khi trình bày những kết quả chính từ Đại hội 20, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đoàn kết và dẫn dắt nhân dân tiến vào công cuộc trẻ hóa quốc gia trên mọi lĩnh vực thông qua con đường hiện đại hóa của Trung Quốc.

Ông Diaz-Canel đang có chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 24/11 đến ngày 26/11.

Trung Quốc - Cuba tăng cường quan hệ song phương Trung Quốc - Cuba tăng cường quan hệ song phương

VTV.vn - Ngày 8/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Cuba Miguel Diaz Canel tại thủ đô Bắc Kinh nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước