Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi nỗ lực cứu hộ trong vụ động đất tại Tứ Xuyên

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 12:03 GMT+7

Nhiều nhà cửa hư hại ở khu vực động đất. (Ảnh: THX)

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi nỗ lực hết sức cứu trợ, tìm kiếm và giúp đỡ những người bị thương sau trận động đất mạnh 7 độ Richter ở tỉnh Tứ Xuyên.

Đã có 12 người thiệt mạng và hơn 175 người khác bị thương sau trận động đất này. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường cứu trợ và giám sát công tác tìm kiếm cứu hộ.  Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Theo Ủy ban quốc gia về Giảm nhẹ thiên tai Trung Quốc, có thể có hơn 130.000 ngôi nhà đã bị hư hại. Hiện có khoảng 80.000 người, trong đó chủ yếu là người dân tộc thiểu số, đang sinh sống ở huyện Cửu Trại Câu, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên - và là tâm chấn của trận động đất.

Trận động đất mạnh 7 độ Richter xảy ra lúc 21h20’ giờ địa phương tức 20h20’ giờ Việt Nam. Ngoài ra, một trận động đất khác mạnh 6,6 độ richter đã làm rung chuyển huyện Tinh Hà thuộc khu tự trị Tân Cương vào lúc 7h27’ sáng nay theo giờ Bắc Kinh. Hiện chưa có thông báo về thương vong và thiệt hại của trận động đất này.


Trung Quốc: Động đất ở Tứ Xuyên, ít nhất 9 người thiệt mạng Trung Quốc: Động đất ở Tứ Xuyên, ít nhất 9 người thiệt mạng

VTV.vn - Trận động đất xảy ra ở huyện Cửu Trại Câu, nơi có thắng cảnh du lịch nổi tiếng cùng tên. Chính quyền địa phương xác định 6 trong số 9 người thiệt mạng là khách du lịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước