Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 21/07/2021 21:27 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay tuyên bố lũ lụt gây chết người tại tỉnh Hà Nam là "đặc biệt nghiêm trọng".

Chính quyền địa phương cho biết, ít nhất 12 người đã thiệt mạng, 5 người bị thương và gần 200.000 người đã được sơ tán khẩn cấp.

Các hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nước ngập đến cổ trong toa tàu điện ngầm, còn hành khách cố gắng bám vào tay vịn tại một nhà ga ở Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam.

Một người dân cho biết: "Mọi người phải bám vào tay vịn, cố gắng nhích từng tý một. Nước rất sâu và chảy siết đến nỗi một số người đã bị cuốn trôi".

Sự cố này đã khiến 12 người tử vong do không kịp thoát ra. Quân đội Trung Quốc cảnh báo nguy cơ con đập tại thành phố Lạc Dương của tỉnh Hà Nam "có thể vỡ vào bất cứ lúc nào" sau khi bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mưa lớn.

Hiện đập đã có vết rạn dài 20m. Quân đội đã cử các binh sĩ đến ứng phó khẩn cấp, có thể cho nổ và chuyển hướng dòng nước.

Dự báo mưa lớn tại Hà Nam còn kéo dài đến đêm nay.

Trung Quốc khẳng định đảm bảo đủ lương thực cho dân sau lũ lụt nghiêm trọng Trung Quốc khẳng định đảm bảo đủ lương thực cho dân sau lũ lụt nghiêm trọng

VTV.vn - Trung Quốc sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực nặng nề là dự báo của các chuyên gia quốc tế khi nước này đang phải liên tiếp hứng chịu thiên tai lũ lụt và dịch bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước