Chuỗi bán lẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) giới hạn các mặt hàng thiết yếu

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 04/03/2022 12:51 GMT+7

Người dân xếp hàng chờ thanh toán tại một siêu thị ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 2/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Hai trong số các chuỗi bán lẻ tiêu dùng lớn nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) bắt đầu bán có kiểm soát một số mặt hàng thực phẩm, thuốc để hạn chế tình trạng mua bán náo loạn.

Thực trạng người dân đổ xô đến mua hàng ở các siêu thị, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng thuốc đã diễn ra ở Hong Kong trong tuần qua trong bối cảnh lo ngại về việc phong tỏa toàn thành phố do số trường hợp nhiễm COVID-19 mới tăng cao.

Chuỗi siêu thị ParknShop đã công bố giới hạn 5 mặt hàng cho mỗi khách hàng đối với các hàng hóa chủ lực như gạo, thực phẩm đóng hộp và giấy vệ sinh. Trong khi đó, chuỗi cửa hàng bán thuốc Watsons đưa ra giới hạn tương tự đối với thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt và thuốc chữa cảm lạnh, truyền thông Hong Kong đưa tin.

Vào ngày 2/3, ParknShop đã thông báo thời gian mở cửa ngắn hơn, một số trong số 200 chi nhánh của chuỗi bán lẻ này sẽ đóng cửa lúc 15h. Vào khung giờ này trong những ngày gần đây, nhiều cửa hàng trên khắp Hong Kong đã diễn ra tình trạng tranh cướp thịt và rau quả tươi cũng như đông lạnh.

Cả ParknShop và Watsons đều là đơn vị thuộc tập đoàn niêm yết tại Hong Kong CK Hutchison Holdings.

Chuỗi bán lẻ ở Hong Kong (Trung Quốc) giới hạn các mặt hàng thiết yếu - Ảnh 1.

Bệnh nhân nằm chờ tại bệnh viện khi số ca COVID-19 tăng vọt ở Hong Kong (Trung Quốc) vào ngày 3/3. (Ảnh: AP)

Các quan chức Hong Kong đã nhiều lần khuyến cáo người dân không đổ xô đi mua các mặt hàng thiết yếu trong tuần này và khẳng định, nguồn cung vẫn đầy đủ.

Khi công chúng phàn nàn về thông điệp gây nhầm lẫn, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết, chính quyền Hong Kong không có kế hoạch "đóng cửa hoàn toàn" trong bối cảnh triển khai chương trình xét nghiệm bắt buộc đối với 7,4 triệu cư dân của thành phố.

Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga nói, chính quyền sẽ thông báo chi tiết khi kế hoạch được hoàn thiện.

Các nhà chức trách Hong Kong đã báo cáo số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày cao kỷ lục với 56.827 trường hợp và 144 người tử vong vào ngày 3/3, con số tăng theo cấp số nhân so với khoảng 100 bệnh nhân vào đầu tháng 2.

Sự gia tăng số ca bệnh và lo ngại về việc bị đóng cửa đã khiến người dân Hong Kong di dời khỏi thành phố hàng loạt, trong khi nhà chức trách đang bám trụ chính sách "Zero COVID" nhằm tìm cách diệt trừ mọi ổ dịch.

Nhiều nhà hàng và cửa hiệu ở Hong Kong đóng cửa, trong khi trung tâm tài chính này yên tĩnh một cách kỳ lạ và ít người ra ngoài trong những khu phố nhộn nhịp vào lúc bình thường.

Dịch vụ vận tải, siêu thị tại Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm hoạt động do COVID-19 Dịch vụ vận tải, siêu thị tại Hong Kong (Trung Quốc) cắt giảm hoạt động do COVID-19

VTV.vn - Dịch vụ tàu điện ngầm, xe bus, một trong những chuỗi siêu thị lớn nhất ở Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm dịch vụ trong tuần này do đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước