Cơ sở khai thác dầu của Mỹ tại Nigeria bị tấn công

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 07/05/2016 13:24 GMT+7

Người dân mua xăng tại trạm xăng của hãng Chevron ở Corte Madera, California, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Báo cáo của hãng Chevron tại Nigeria cho biết, các tay súng đã tấn công và phá hủy một số trang thiết bị của 1 cơ sở khai thác Okan của hãng này ở vùng châu thổ Niger.

Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Nigeria xác nhận một nhóm vũ trang nghi là phiến quân Hồi giáo đã tấn công một cơ sở khai thác dầu khí ngoài khơi của tập đoàn dầu mỏ Chevron (Mỹ) ở miền Nam quốc gia Tây Phi này.

Không có người thương vong trong vụ tấn công, nhưng một lượng lớn dầu thô đã tràn ra biển.

Lực lượng hải quân Nigeria đang phối hợp với các cơ quan an ninh nhằm tìm ra thủ phạm vụ tấn công trên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước