Con trai út cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được cấp quyền tị nạn chính trị tại Anh

Đàm Linh (Theo NY Times, Guardian)-Thứ tư, ngày 23/10/2024 15:55 GMT+7

Ông Lý Hiển Dương và vợ (Ảnh: Guardian)

VTV.vn - Ngày 22/10, ông Lý Hiển Dương – con trai út của cố Thủ tướng đầu tiên của Singapore Lý Quang Diệu - thông báo ông đã được cấp quyền tị nạn tại Anh.

Xuất phát từ bất hòa gia đình

Ông Lý Hiển Dương, 66 tuổi, ít xuất hiện trước công chúng cho đến khi cha ông, cố lãnh đạo Singapore Lý Quang Diệu, qua đời vào năm 2015 và anh em bắt đầu lục đục.

Vào năm 2017, ông Lý Hiển Dương và chị gái Lý Vỹ Linh công khai mâu thuẫn với anh trai Lý Hiển Long - khi đó là Thủ tướng Singapore đương nhiệm, cáo buộc ông lạm dụng quyền lực để ngăn cản nỗ lực phá dỡ ngôi nhà gỗ của gia đình theo di nguyện của cha họ.

Ông Lý Hiển Dương cho biết ông là "chủ sở hữu hợp pháp duy nhất của ngôi nhà số 38 đường Oxley", nơi từng là nơi ở của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu từ giữa những năm 1940 đến khi ông qua đời vào năm 2015, đồng thời cũng là nhà của chị gái Lý Vỹ Linh - người đã qua đời vào ngày 9/10/2024.

Con trai út cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được cấp quyền tị nạn chính trị tại Anh - Ảnh 1.

Ông Lý Hiển Dương, trong lễ tang của cha mình - cố Thủ tướng Lý Quang Diệu, tháng 3/2015 (Ảnh: AP)

Sau khi bà Vỹ Linh qua đời, ông Hiển Dương là "người thi hành di chúc duy nhất còn sống" đối với các bất động sản của cha mình.

"Để tôn vinh di nguyện cuối cùng của cha mẹ tôi, tôi xin phá dỡ ngôi nhà ở số 38 đường Oxley, sau đó sẽ xây dựng một ngôi nhà nhỏ riêng thuộc sở hữu của gia đình vĩnh viễn", ông Lý Hiển Dương viết trong một bài đăng trên Facebook mới đây.

Ông Lý Hiển Dương đã cáo buộc anh trai mình, cựu Thủ tướng Lý Hiển Long đàn áp ông về mặt chính trị, làm gia tăng mối bất hòa trong nội bộ gia đình.

Chọn Vương quốc Anh là nơi tỵ nạn

Ông Lý Hiển Dương, một thành viên trong gia tộc đã lãnh đạo quốc đảo Singapore trong nhiều thập kỷ sau khi giành được độc lập khỏi sự cai trị của Anh, cho biết hôm 22/10 rằng ông đã được cấp quyền tị nạn chính trị tại Anh và cáo buộc chính quyền Singapore đàn áp ông trong suốt nhiệm kỳ thủ tướng của anh trai Lý Hiển Long.

Ông Lý cho biết trong một tuyên bố đăng trên Facebook rằng Vương quốc Anh đã xác nhận việc ông phải đối mặt với nguy cơ bị đàn áp chính trị và không thể trở về Singapore một cách an toàn, nên đã cấp quyền bảo vệ tị nạn theo nguyện vọng ông nộp đơn xin cấp phép vào tháng 6/2022.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng trong cơn ác mộng tồi tệ nhất rằng tôi sẽ trở thành người tị nạn từ một quốc gia mà cha tôi đã xây dựng", ông Hiển Dương nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ London với báo Guardian, nơi ông và vợ đã sống trong 2 năm qua.

Singapore bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" của ông Lý Hiển Dương

Bà Andrea Goh, phát ngôn viên của chính phủ Singapore, phủ nhận việc ông Lý và gia đình là nạn nhân của một chiến dịch đàn áp "vô căn cứ" - bà viết trong một tuyên bố gửi tới tờ Guardian mà chính phủ Singapore công bố trên trang web của mình, nhấn mạnh: "Họ được và luôn được tự do trở về Singapore". Tuyên bố này được đưa ra để đáp lại cuộc phỏng vấn với ông Lý được công bố trên tờ Guardian (Anh) ngày 22/10.

Hiện Bộ Nội vụ Anh không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Trong nhiệm kỳ của anh trai Lý Hiển Long, một cuộc đấu khẩu cay đắng đã nổ ra trong gia tộc chính trị nổi tiếng nhất của Singapore. Ông Lý và chị gái Lý Vỹ Linh công khai cáo buộc anh trai mình lợi dụng chức vụ để gia tăng quyền lực cá nhân.

Con trai út cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu được cấp quyền tị nạn chính trị tại Anh - Ảnh 2.

Gia đình cố Thủ tướng Lý Quang Diệu trong lễ tang của ông, năm 2015 (Ảnh: AP)

Ông Lý và chị gái đã viết trong một tuyên bố vào năm 2017 rằng họ lo ngại chính phủ Singapore sẽ ngược đãi họ và gia đình, tuyên bố không tin tưởng ông Lý Hiển Long "như một người anh trai hoặc một nhà lãnh đạo".

Ông Lý Hiển Dương là con út của ông Lý Quang Diệu, Thủ tướng đầu tiên của Singapore, người đã đưa quốc đảo này độc lập khỏi ách thống trị của thực dân Anh vào năm 1963. Anh trai của ông Hiển Dương là Lý Hiển Long, cũng là thủ tướng Singapore trong 20 năm, và kết thúc nhiệm kỳ cuối cùng vào đầu năm nay, nhưng ông vẫn là Bộ trưởng cấp cao và Tổng thư ký của Đảng Hành động Nhân dân cầm quyền.

Vương quốc Anh đã chấp thuận đơn xin tị nạn của ông Lý Hiển Dương vào tháng 8/2024, chấp nhận "nỗi lo sợ bị chính quyền Singapore ngược đãi" của ông, đồng thời cho phép ông ở lại Anh trong 5 năm - theo một lá thư từ Bộ Nội vụ Anh do ông Hiển Dương cung cấp. Ông Lý cũng có thể nộp đơn xin gia hạn thời gian lưu trú vào cuối thời hạn đó, lá thư cho biết.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đệ đơn từ chức Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đệ đơn từ chức

VTV.vn - Ngày 13/5, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống nước này Tharman Shanmugaratnam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước