Công dân nước ngoài tham gia nhóm khủng bố Maute

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 17:35 GMT+7

Các phiến quân thân IS xuất hiện trên đường phố Marawi vào chiều 23/5. (Ảnh: Rappler)

VTV.vn - Chính phủ Philippines cho biết, những đối tượng nước ngoài đã ở Phillippines trong một thời gian dài, hỗ trợ những kẻ khủng bố.

Giới chức Philippines ngày 25/5 xác nhận, một số người nước ngoài, trong đó có công dân Indonesia, Malaysia đứng trong hàng ngũ của nhóm phiến quân Maute có quan hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), đang giao tranh với lực lượng quân đội nước này tại thành phố Marawi trên đảo Mindanao của Philippines.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/5, quan chức pháp luật hàng đầu của Chính phủ Philippines cho biết, những đối tượng nước ngoài này đã ở Phillippines trong một thời gian dài, hỗ trợ những kẻ khủng bố trong việc chế tạo bom và các kỹ năng khủng bố.

Công dân Indonesia và Malaysia cũng nằm trong số 6 tay súng, bị quân đội Phillippines tiêu diệt hôm 25/5 tại thành phố Marawi. Hiện Chính phủ Phillippines đã liên hệ với chính phủ của các tay súng nước ngoài, để yêu cầu trợ giúp nếu cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước