Công dân Thổ Nhĩ Kỳ ở nước ngoài đi bỏ phiếu về sửa đổi Hiến pháp

VTV8-Thứ ba, ngày 28/03/2017 10:26 GMT+7

Người Thổ Nhĩ Kỳ sống tại Đức ngày 27/3 bỏ phiếu về việc sửa đổi Hiến pháp. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Công dân Thổ Nhĩ Kỳ sống ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi Hiến pháp.

Hoạt động này diễn ra sớm hơn nửa tháng trước cuộc trưng cầu chính thức ở Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/4.

Các hòm phiếu bắt đầu được mở tại các sân bay, cửa khẩu ở Thổ Nhĩ Kỳ và các phái đoàn ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ở một số nước châu Âu có đông người gốc Thổ sinh sống.

Theo dự thảo Hiến pháp sửa đổi, cử tri sẽ lựa chọn đồng ý hoặc phản đối trước đề xuất gia tăng quyền hành pháp cho Tổng thống và xóa bỏ chức vụ Thủ tướng.

Gần 3 triệu người gốc Thổ Nhĩ Kỳ sống ở nước ngoài đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong đó gần một nửa sinh sống ở Đức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước