Công ty KYB làm giả dữ liệu thiết bị giảm rung chấn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 18/10/2018 06:06 GMT+7

Chủ tịch KYB Yasusuke Nakajima (giữa) đã phải cúi đầu xin lỗi. Ảnh: Asahi

VTV.vn - Nhà sản xuất thiết bị bảo vệ các tòa nhà lớn ở Nhật Bản, KYB, vừa thừa nhận làm giả dữ liệu của thiết bị giảm rung chấn động đất.

Theo thông báo của Bộ Đất đai Nhật Bản đưa ra ngày 17/10, công ty KYB có trụ sở tại Tokyo đã làm sai lệch thông số liên quan hàng nghìn thiết bị cản thủy lực. Các thiết bị này vốn được sử dụng trong gần 1.000 tòa nhà trên khắp Nhật Bản. Các thiết bị này được sản xuất trong giai đoạn từ tháng 3/2000 đến tháng 9/2018.

Tuy không tiết lộ tên các công trình bị ảnh hưởng nhưng truyền thông địa phương đưa tin nhiều khả năng trong số đó có Tháp truyền hình cao nhất thế giới Tokyo Sky tree (634m) cũng như trụ sở của chính quyền thành phố Tokyo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước