Công ty Trung Quốc tặng quà Trung thu bằng thịt lợn cho nhân viên

Nguyễn Mai-Thứ năm, ngày 01/10/2020 12:02 GMT+7

VTV.vn - Một video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh các nhân viên một công ty nội thất đang xếp hàng chờ nhận thịt lợn.

Hãng truyền thông Bloomberg cho biết, 500 nhân viên tại doanh nghiệp này đã đề nghị nhận mỗi người 1 kg thịt lợn thay vì bánh Trung thu nhân đậu đỏ truyền thống để làm quà trong dịp Tết Trung thu này.

Các bình luận trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc cho thấy người dùng đánh giá cao việc này, do thịt lợn tại Trung Quốc giờ đã trở thành mặt hàng xa xỉ khi giá liên tục tăng cao trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung giảm. Các ngân hàng Trung Quốc năm ngoái cũng tặng thịt lợn để thu hút khách gửi tiền tiết kiệm.

Từ tháng 9, Chính phủ Trung Quốc cũng tăng cường bán thịt lợn từ nguồn dự trữ nhà nước để ép giá giảm trước kỳ nghỉ lễ. Theo Trung tâm Quản lý Dự trữ Hàng hóa Trung Quốc, chính phủ nước này bán 10.000 tấn thịt lợn nhập khẩu vào ngày 29/9.

Trước đó, chính quyền Trung Quốc bán tổng cộng 40.000 tấn thịt lợn nhập khẩu vào các ngày 25/9 và 18/9.

Bánh Trung thu handmade được ưa chuộng Bánh Trung thu handmade được ưa chuộng

VTV.vn - Không chỉ tốt cho sức khỏe, nhiều mẫu bánh Trung thu với nguyên liệu mới lạ và dễ làm đã giúp ích rất nhiều cho các bà nội trợ, góp thêm làn gió mới cho năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước