Công viên sa mạc Mỹ mỗi năm thu 40 tỷ USD lợi nhuận

Hoàng Hải - Phạm Thành (Phóng viên THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 12/05/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Là một vùng sa mạc với đá và xương rồng, nhưng mỗi năm công viên quốc gia Joshua Tree lại giúp thu về cho nền kinh tế Mỹ lợi nhuận lên đến hơn 40 tỷ USD từ du lịch.

Được công nhận là di tích quốc gia từ năm 1936, công viên Joshua Tree đã có lịch sử hình thành lên tới hàng triệu năm. Do quá trình kiến tạo và bào mòn của gió và nước, đã tạo ra nhiều ngọn núi với những hình thù độc đáo và hệ thống thực vật điển hình. Đây được coi là thiên đường cho những tín đồ của bộ môn leo núi và loại hình du lịch trải nghiệm. 

Anh Arutyun - Khách du lịch từ London, Anh: "Joshua Tree thật tuyệt vời. Nó thật đẹp và không giống bất cứ nơi nào tôi từng tới trước đây. Về cơ bản nó như một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc. Ở Anh cũng có nhiều công viên quốc gia, nhưng chúng rất khác, cỏ xanh hơn và có rất nhiều mưa".

Joshua - loài cây được lấy để đặt tên cho công viên quốc gia này. Cây có độ cao tới 12 mét và phải mất từ 50-60 năm để trưởng thành. Tới nay, chồi và hạt của cây vẫn được các bộ lạc da đỏ ở đây dùng làm lương thực.

Công viên sa mạc Mỹ mỗi năm thu 40 tỷ USD lợi nhuận - Ảnh 1.

Được đưa vào khai thác du lịch từ năm 1941 nhưng tới nay khu công viên rộng hơn 310 nghìn ha này vẫn giữ được nét hoang dã, tự nhiên vốn có. Khoản đầu tư chính của địa phương là xây dựng hệ thống hơn 320 km đường trải nhựa và hơn 500 điểm cắm trại quanh công viên để phục vụ cho du khách.

Ông George Kaiser - Khách du lịch từ Đức nói: "Chúng tôi tới đây bằng xe máy khi thực hiện một chuyến tham quan từ Las Vegas, chúng tôi thực sự bị thu hút bởi khung cảnh thiên nhiên ở đây. Có một điểm cắm trại cách đây vài dặm, thật là tuyệt khi có thể cắm trại ở đây vài ngày, tối đa là 14 ngày. Tôi sẽ không có cơ hội để trải nghiệm như thế này khi tôi ở Đức".

Có vị trí không xa một số địa điểm du lịch nổi tiếng khác, thuận lợi cho du khách ghé thăm. Theo thống kê của Dịch vụ Công viên quốc gia Mỹ, Joshua Tree đón từ 2 đến 3 triệu lượt khách mỗi năm, kể cả trong thời gian dịch COVID-19. Chi tiêu của du khách khi đến đây đã góp phần tạo ra hơn 1.800 việc làm và giúp địa phương thu về tổng lợi nhuận lên đến gần 200 triệu USD mỗi năm. Xung quanh khu vực công viên, thị trường sang nhượng nhà ở cho thuê cũng thu hút nhiều nhà đầu tư trên khắp nước Mỹ.

Bồ Đào Nha khởi động công viên điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu Bồ Đào Nha khởi động công viên điện mặt trời nổi lớn nhất châu Âu Robot tuần tra ở công viên khảo cổ tại Italy Robot tuần tra ở công viên khảo cổ tại Italy Trải nghiệm mới tại công viên Walt Disney World Trải nghiệm mới tại công viên Walt Disney World


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước