COVID-19 có gây vô sinh cho nam giới hay không?

Diệu Linh-Thứ bảy, ngày 30/01/2021 19:55 GMT+7

VTV.vn - COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới hay không? Hiện có những tranh cãi xung quanh cảnh báo: cần cảnh giác với loại virus SARS-CoV-2 nếu muốn sinh con.

Các trường hợp nghiêm trọng của COVID-19 có thể ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng của bệnh nhân nam, do đó có tác động đến khả năng sinh sản của họ, theo một nghiên cứu mới được công bố ngày 28/1/2021 trên tạp chí Reproduction. So với những người đàn ông khoẻ mạnh không mắc COVID-19, nghiên cứu cho thấy sự gia tăng đáng kể tình trạng viêm trong tế bào tinh trùng ở những người đàn ông mắc COVID-19.

Tuy nhiên, một số chuyên gia không tham gia vào nghiên cứu đã ngay lập tức tỏ thái độ nghi ngờ và kêu gọi thận trọng trong việc tổng quát hoá các kết quả nghiên cứu.

"Cần lưu ý rằng, dù các tác giả tuyên bố dữ liệu của họ cho thấy mắc COVID-19 gây suy giảm đáng kể chức năng sinh sản của nam giới, nhưng đó chỉ cho thấy mối liên quan, chứ chưa kết luận được nguyên nhân." Giáo sư Allan Pacey, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh chia sẻ.

"Bệnh nhân mắc bất kỳ loại virus nào, chẳng hạn như cúm đều có thể tạm thời bị giảm số lượng tinh trùng (đôi khi về con số không) trong vài tuần hoặc vài tháng. Điều này gây khó khăn cho việc xác định mức độ giảm cụ thể do COVID-19." Tiến sĩ Channa Jayasena, nhà tư vấn về nội tiết tố sinh sản tại Đại học Hoàng Gia London cho biết.

Ngoài ra, "Điều quan trọng cần lưu ý là không có bằng chứng nào về virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 có trong tinh dịch và không có bằng chứng nào cho thấy virus này có thể lây truyền qua tinh dịch.", theo Alison Murdoch, Giám đốc Trung tâm sinh sản Newcastle, Đại học Newcastle, Vương Quốc Anh.

COVID-19 có gây vô sinh cho nam giới hay không? - Ảnh 1.

Không có bằng chứng nào cho thấy virus Sars-CoV-2 có thể lây truyền qua tinh dịch

Kết quả nghiên cứu với 84 đàn ông

Một nghiên cứu so sánh khớp tuổi giữa 105 người đàn ông không mắc COVID-19 và 84 người đàn ông được chẩn đoán mắc COVID-19, đã phân tích tinh dịch của họ 10 ngày/ lần trong vòng 60 ngày.

Kết quả cho thấy sự gia tăng về tình trạng viêm và mất cân bằng oxy hoá trong tế bào tinh trùng của những người mắc COVID-19. Nồng độ, khả năng di chuyển và hình dạng tinh trùng của họ cũng bị ảnh hưởng tiêu cực bởi virus. Nghiên cứu cho thấy sự khác biệt tăng lên theo mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Tuy nhiên, sau khi xem xét 14 nghiên cứu được công bố về chủ đề này, Pacey, Tổng biên tập của tạp chí Human Fertility đưa ra kết luận rằng "Bất kỳ tác động có thể đo lường nào của virus SARS-CoV-2 lên khả năng sinh sản của nam giới chỉ là nhẹ và tạm thời." Ông Pacey cho biết thêm, phát hiện của nghiên cứu này có thể là do các yếu tố khác, chẳng hạn như việc sử dụng thuốc để điều trị virus, điều mà các tác giả cũng thừa nhận trong nhiên cứu.

COVID-19 có gây vô sinh cho nam giới hay không? - Ảnh 2.

Việc sụt giảm chất lượng và số lượng tinh trùng ở những bệnh nhân nam mắc COVID-19 có thể là tạm thời do phương pháp điều trị

"Vì vậy, cần có những nghiên cứu dài hạn hơn trước khi đi đến kết luận tinh hoàn là cơ quan có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi COVID-19", Alison Murdoch của Đại học Newcastle nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước