COVID-19 có nguy cơ gây tổn hại hệ thần kinh

Anh Phương (Phóng viên THVN tại Trung Đông)-Thứ ba, ngày 10/05/2022 07:18 GMT+7

VTV.vn - COVID-19 có nguy cơ gây những tổn thương nặng tới hệ thần kinh. Đây là kết quả một nghiên cứu của giới y tế Israel mới đây.

Nghiên cứu được giới y tế công bố trên tạp chí khoa học Critical Care Explorations và đã được thẩm tra chéo. Theo đó, trong 16 nghìn bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19 tại nước này thời gian qua, 13% xuất hiện các tổn thương nghiêm trong ở hệ thần kinh. Trong đó phổ biến nhất là sự thay đổi rõ rệt trong cách thức hoạt động của não hoặc cách thức tương tác giữa não và cơ thể.

Các nghiên cứu cũng cho thấy trong số bệnh nhân này, có một sự gia tăng đáng kể các hiện tượng đột quỵ, co giật và viêm màng não. 

COVID-19 có nguy cơ gây tổn hại hệ thần kinh - Ảnh 1.

Tuy nhiên nghiên cứu cũng lưu ý các hiện tượng này chủ yếu được phát hiện trong số các bệnh nhân COVID-19 nặng, phải nhập viện hoặc điều trị tích cực.

Giới chức Israel cho biết, sẽ cần thêm các nghiên cứu về về mối liên quan giữa COVID-19 với các bệnh lý thần kinh và nếu thực sự có mối liên hệ thì cần làm gì để đẩy lùi. Nhưng lúc này, đó cũng là lời nhắc nhở sẽ không thể vội chủ quan với COVID-19, đặc biệt trong bối cảnh hầu hết các xã hội đều đã tái mở cửa, mở đường cho một cuộc sống thích ứng với COVID-19.

Bé gái nguy kịch sau 2 tuần khỏi COVID-19 Bé gái nguy kịch sau 2 tuần khỏi COVID-19 Củng cố sức khỏe đường tiêu hóa hậu COVID-19 Củng cố sức khỏe đường tiêu hóa hậu COVID-19 Cuba nghiên cứu tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ sơ sinh Cuba nghiên cứu tính an toàn của vaccine ngừa COVID-19 đối với trẻ sơ sinh

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

covid-19

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước