COVID-19 có thể trở thành bệnh mãn tính mới, phát hiện biến thể có chung nền tảng di truyền Delta-Omicron

Quỳnh Chi (Theo Worldometers)-Thứ hai, ngày 10/01/2022 06:13 GMT+7

Đến nay, hơn 307,27 triệu người đã mắc COVID-19 trên toàn cầu. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Đến sáng 10/1, thế giới có trên 307,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,5 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch COVID-19 với trên 61,13  triệu ca mắc và hơn 859.200 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm gần 177.800 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc COVID-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi trong vài tuần qua tại Mỹ đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu dịch COVID-19, theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Mỹ hiện đang ghi nhận trung bình 766 trẻ em nhập viện mỗi ngày do COVID-19, chiếm khoảng 5% tổng số toàn quốc. Trẻ em dưới 5 tuổi là nhóm tuổi duy nhất chưa đủ điều kiện được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Mỹ. CDC Mỹ nhấn mạnh, tình trạng này càng cho thấy sự cần thiết của việc người lớn và trẻ em ở các độ tuổi lớn hơn phải được tiêm phòng để bảo vệ trẻ dưới 5 tuổi.

Các nhà nghiên cứu thuộc trung tâm y tế Cedars-Sinai ở Mỹ cho biết, ngay cả việc mắc bệnh CIVID-19 nhẹ cũng có thể để lại những di chứng kéo dài. Giới chuyên gia quan ngại, số lượng lớn các ca nhiễm biến thể Omicron hiện nay có thể đẩy tỷ lệ những người bị di chứng COVID-19 tăng cao trong thời gian tới.

Theo các nhà nghiên cứu, khi các kháng thể gặp trục trặc, các protein miễn dịch nhầm lẫn mục tiêu, gây tổn thương các mô đặc hiệu hoặc các bộ phận của cơ thể, được gọi là tự kháng thể. Các tự kháng thể góp phần gây ra nhiều bệnh tự miễn như viêm khớp dạng thấp.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, vào ngày 9/1, nước này ghi nhận tổng cộng trên 35,52 triệu người mắc COVID-19, bao gồm 483.790 trường hợp thiệt mạng. Ấn Độ ngày 9/1 thông báo phát hiện 159.632 ca nhiễm mới, tăng gấp 5 lần kể từ đầu năm mới 2022. Hiện biến thể Omicron đang lây lan với tốc độ chưa từng thấy tại nước này, 27 bang của Ấn Độ đã ghi nhận ca nhiễm biến thể mới.

Cùng ngày, truyền thông địa phương cho biết, đã có hơn 400 nhân viên làm việc trong tòa nhà Quốc hội của Ấn Độ dương tính với COVID-19. Đối tượng xét nghiệm ngẫu nhiên và được lấy mẫu từ ngày 4 đến 8/1. Phần lớn số ca nhiễm này đều không có triệu chứng. Hiện cơ quan chức năng Ấn Độ đang tiến hành xét nghiệm bổ sung để xác định các ca này có nhiễm biến thể Omicron hay không.

Brazil hiện là điểm nóng dịch bệnh lớn thứ 3 thế giới với gần 620.000 bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi trong tổng số trên 22,49 triệu người nhiễm bệnh ở quốc gia này.

Thế giới đã trải qua tuần đầu tiên của tháng 1/2022 với những số liệu về COVID-19 tiếp tục ở mức cao. Cụ thể, trong tuần đầu tiên này, mỗi ngày thế giới ghi nhận trung bình hơn 2 triệu ca mắc mới COVID-19. Con số ca nhiễm mới đã tăng gấp đôi trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, số ca tử vong do mắc COVID-19 lại ở mức thấp nhất kể từ tháng 10/2020.

Các con số thống kê cũng cho thấy, kể từ khi các nhà khoa học Nam Phi lần đầu tiên thông báo về sự xuất hiện của biến thể Omicron hồi cuối tháng 11/2021, số ca mắc mới trên toàn cầu đã tăng tới 270%. Châu Âu, Mỹ và Canada hiện đang là "tâm dịch" của thế giới. Số ca mắc mới tại châu Âu chiếm 49% tổng số ca mắc mới của thế giới trong khi con số này của Mỹ và Canada là 33%. Tuy nhiên, trong tuần từ ngày 1 - 7/1, trung bình mỗi ngày thế giới ghi nhận hơn 6.200 ca tử vong. Đây là mức thấp nhất trong 15 tháng tính từ tháng 10/2020.

Mặc dù các nghiên cứu ban đầu cho thấy biến thể Omicron ít gây bệnh nghiêm trọng hơn so với các biến thể trước nhưng giới chuyên gia cảnh báo, số ca mắc mới tăng mạnh vẫn có thể gây áp lực đối với hệ thống y tế.

Nhiều nước châu Âu đang sử dụng chứng chỉ COVID-19 như một công cụ thúc ép người dân phải đi tiêm mũi vaccine thứ ba. Quy định chung của châu Âu là chứng chỉ COVID-19 chỉ có giá trị nếu đã tiêm đủ 2 liều vaccine trước đó không quá 3 tháng. Riêng tại Đức, chứng chỉ có đầy đủ giá trị khi người dân tiêm đủ 3 liều vaccine. Pháp, Áo, Hà Lan, Italy, Cộng hoà Czech… cũng đều bổ sung các biện pháp khắt khe hơn so với chuẩn chung toàn châu Âu.

COVID-19 có thể trở thành bệnh mãn tính mới, phát hiện biến thể có chung nền tảng di truyền Delta-Omicron - Ảnh 1.

Nhiều nước châu Âu đang bắt buộc người dân tiêm mũi vaccine thứ ba. (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội Phần Lan Krista Kiuru vừa cảnh báo, COVID-19 có thể trở thành một trong những bệnh mãn tính mới lớn nhất tại nước này. Những người được xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng các di chứng vẫn tiếp tục kéo dài sau đó. Bộ Gia đình và Dịch vụ Xã hội Phần Lan đã tham khảo bản tóm tắt của Hội đồng Chuyên gia Phần Lan về hơn 4.000 nghiên cứu quốc tế cho thấy, cứ hai người lớn thì có một người và khoảng 2% trẻ em có thể gặp các triệu chứng kéo dài liên quan đến COVID-19 Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan coi một bệnh là mãn tính khi nó có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng và nền kinh tế quốc gia.

Không giống như một số nước láng giềng ở EU, trong những tháng gần đây, Pháp chủ trương giữ cho các trường học của nước này mở cửa, không vội vàng đóng các lớp học có ca dương tính với virus SARS-CoV-2, cũng không kéo dài ngày nghỉ lễ để chờ các làn sóng dịch qua đi.

90% những người từ 12 tuổi trở lên ở Pháp đã được tiêm ít nhất 2 liều vaccine ngừa COVID-19. Chiến dịch tiêm chủng cho trẻ em từ 5 tuổi cũng đã được triển khai vào cuối tháng 12/2021. Tuy nhiên, việc nới lỏng quá mức các biện pháp phòng dịch đang gây ra nhiều khó khăn cho các trường học tại Pháp và phụ huynh học sinh trong thích ứng với dịch.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đức Karl Lauterbach cho rằng, thật "ngây thơ" khi nghĩ rằng biến thể Omicron sẽ là dấu chấm hết cho đại dịch. Ông cảnh báo, các biến thể mới của virus gây đại dịch COVID-19 vẫn có thể xuất hiện. Người đứng đầu ngành y tế Đức khẳng định, tiêm vaccine bắt buộc là cách duy nhất để thoát khỏi đại dịch trong bối cảnh biến thể Omicron đang tiếp tục lan rộng ở Đức và trên toàn thế giới. Theo ông Lauterbach, việc đạt miễn dịch cộng đồng thông qua quá trình lây nhiễm không phải là giải pháp.

Số liệu thống kê của Viện Robert Koch (KRI) cho biết, Đức đã ghi nhận 30.812 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua và 60 người tử vong, nâng tổng số trường hợp thiệt mạng do COVID-19 tại Đức lên 114.712 bệnh nhân. Tỷ lệ tiêm chủng của Đức hiện vẫn thấp hơn so với một số nước châu Âu khác với 71% dân số đã tiêm 2 mũi.

Bộ Y tế Cộng hòa Cyprus thông báo, một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở nước này, được đặt tên là Deltacron. Biến thể mới có chung nền tảng di truyền của biến thể Delta cùng với một số đột biến của Omicron. Biến thể này được phát hiện ở 25 mẫu bệnh phẩm được lấy ở Cyprus sau khi giải trình tự gene của hơn 1.300 mẫu bệnh phẩm. Các nhà nghiên cứu cho biết, tần suất phát hiện biến thể cao hơn ở những người nằm viện, điều đó có nghĩa là có mối tương quan giữa Deltacron và nguy cơ nhập viện. Hiện biến thể này chưa bị đưa vào danh sách các biến thể đáng quan ngại.

Ngày 9/1, Israel công bố số ca mắc COVID-19 mới tại nước này trong ngày qua tiếp tục tăng cao kỷ lục lên 18.780 trường hợp. Mặc dù vậy, việc nới lỏng một loạt quy định phòng chống dịch vẫn được thực hiện như dự kiến.

Israel đã bãi bỏ lệnh cấm đi lại tới các nước có nguy cơ COVID-19 cao, được áp dụng từ cuối tháng 11/2021 sau khi phát hiện biến thể Omicron. Đồng thời, kể từ ngày 9/1, Israel bãi bỏ quy chế “đèn giao thông COVID-19” trong trường học, cho phép học sinh tiếp tục đến trường bất kể tỷ lệ lây nhiễm ở địa phương cao hay thấp. Trong trường hợp phát hiện một học sinh hoặc giáo viên bị nhiễm, học sinh chỉ cần làm xét nghiệm nhanh và sẽ không phải nghỉ học nếu kết quả âm tính.

Từ ngày 14/1 tới, Campuchia sẽ triển khai chương trình tiêm chủng mũi thứ 4 ngừa COVID-19 tại Phnom Penh. Đây là thông báo vừa được Bộ Y tế Campuchia đưa ra trong bối cảnh nước này vừa phát hiện ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên trong cộng đồng. Các đối tượng được tiêm mũi thứ 4 đợt đầu bao gồm cán bộ, nhân viên các cơ quan, ban ngành trung ương tại thủ đô; cán bộ, nhân viên ngoại giao, các tổ chức quốc tế, nhà báo hoạt động tại Phnom Penh.

Đối với 24 tỉnh còn lại, Bộ Y tế Campuchia đề nghị người dân chờ đến tháng 2 do hiện nay thiếu tủ lạnh bảo quản vaccine phân chia đi các tỉnh.

COVID-19 có thể trở thành bệnh mãn tính mới, phát hiện biến thể có chung nền tảng di truyền Delta-Omicron - Ảnh 2.

Ngày 9/1, số ca mắc mới COVID-19 ở Lào đã trở lại mức 3 con số. (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Lào ngày 9/1 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 924 ca mắc mới COVID-19 và 7 trường hợp tử vong, trong đó chỉ có 1 ca là người nhập cảnh. Sau vài ngày trở lại mức tăng 4 con số, số ca mắc mới tại Lào đã trở lại mức tăng 3 con số và giảm 142 ca so với ngày 8/1. Thủ đô Viientiane tiếp tục là tâm dịch với 354 ca mắc mới. Như vậy, đến nay tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 118.880 ca, trong đó có 487 người thiệt mạng.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã chỉ thị, tất cả các tỉnh trưởng phải chuẩn bị sẵn sàng trước nguy cơ làn sóng dịch COVID-19 mới. Chỉ thị được đưa ra sau khi Bộ Y tế nước này nâng cảnh báo COVID-19 từ mức 3 lên mức 4 do sự gia tăng nhanh chóng của các ca nhiễm biến thể Omicron trong cộng đồng. Tất cả các cơ sở y tế nhà nước phải chuẩn bị đội ngũ nhân viên y tế, sẵn sàng tình huống gia tăng số lượng bệnh nhân cần phải điều trị nội trú.

Ngày 9/1, thủ đô Bangkok mở 41 trung tâm cách ly cộng đồng với sức chứa lên tới hơn 5.000 người. Trong khi đó, các lực lượng quân đội, cảnh sát được giao nhiệm vụ ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp, đồng thời giúp thiết lập các trung tâm hoạt động khẩn cấp COVID-19 ở thủ đô  Bangkok và các tỉnh khác trong trường hợp bùng phát dịch trên diện rộng.

Ngày 9/1, Trung Quốc đã bắt đầu kế hoạch xét nghiệm 14 triệu dân thành phố Thiên Tân, gần thủ đô Bắc Kinh sau khi phát hiện 20 ca nhiễm mới COVID-19, trong đó có 2 ca cộng đồng đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. Dự kiến, thành phố Thiên Tân sẽ hoàn tất việc xét nghiệm cho người dân trong 2 ngày. Những người có kết quả âm tính sẽ được cấp mã y tế để được đi lại. Thành phố cũng khuyến cáo người dân không rời khỏi Thiên Tân nếu không có lý do chính đáng.

Ngày 9/1, Trung Quốc thông báo ghi nhận 165 ca nhiễm COVID-19 mới. Đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận tổng cộng 103.619 ca mắc COVID-19, trong đó số người thiệt mạng là 4.636 trường hợp.

Ngày 9/1, Philippines tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 ở mức cao mới với 28.707 người sau con số kỷ lục 26.458 ca mắc mới một ngày trước đó. Theo Bộ Y tế Philippines (DOH), tỷ lệ số ca dương tính với COVID-19 trên tổng số người tiến hành xét nghiệm cũng đã tăng lên mức cao kỷ lục 44%. Kể từ đầu dịch đến nay, quốc gia Đông Nam Á này đã có tổng cộng trên 2,96 triệu ca nhiễm, bao gồm 52.150 bệnh nhân không qua khỏi.

Vùng thủ đô Manila và các tỉnh phụ cận có số ca mắc mới và bệnh nhân COVID-19 tập trung đông nhất. Nhiều cơ quan nhà nước Philippines và văn phòng tư nhân phải ngừng hoạt động do có nhiều nhân viên xét nghiệm dương tính. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chính phủ Philippines đã chỉ đạo các bệnh viện tại vùng thủ đô Manila và khu vực lân cận tăng số giường bệnh và đảm bảo có sẵn các cơ sở điều trị tạm thời trong trường hợp bệnh nhân COVID-19 nhập viện điều trị tăng đột biến.

Thanh thiếu niên dưới 18 tuổi đã phục hồi sau khi mắc COVID-19 có nguy cơ bị đái tháo đường cao hơn so với những em chưa từng mắc COVID-19. Đây là kết quả một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ. Cũng theo nghiên cứu trên, nguy cơ bị đái tháo đường ở trẻ từng nhiễm virus SARS-CoV-2 cũng cao hơn so với các em từng mắc các bệnh viêm hô hấp khác do virus gây ra.

Các nhà nghiên cứu khuyến cáo, bác sĩ nhi khoa nên giám sát dấu hiệu đái tháo đường ở người dưới 18 tuổi từng mắc COVID-19. Những dấu hiệu này có thể bao gồm thường xuyên tiểu tiện, khát nước, sụt cân, mệt mỏi...

“Không cần thiết ngay lập tức” tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư “Không cần thiết ngay lập tức” tiêm mũi vaccine COVID-19 thứ tư Số ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch tại Anh vượt ngưỡng 150.000 Số ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi bắt đầu đại dịch tại Anh vượt ngưỡng 150.000 Tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến Tỷ lệ mắc COVID-19 ở trẻ em dưới 5 tuổi tại Mỹ tăng đột biến

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước