COVID-19 làm giảm tuổi thọ người dân châu Âu

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 01/05/2022 11:43 GMT+7

Đại dịch COVID-19 đã làm giảm tuổi thọ trung bình của các quốc gia trên thế giới. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Tuổi thọ trung bình của người dân châu Âu năm 2020 là 80,4 tuổi, giảm 0,9 năm so với năm 2019. Nguyên nhân được cho là do COVID-19.

Theo số liệu Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, tuổi thọ trung bình ở phần lớn các nước thành viên EU đã giảm. Cụ thể, tuổi thọ trung bình của nữ giới được ghi nhận là 83,2 tuổi, tuổi thọ trung bình nam giới là 77,5 tuổi.

Theo số liệu này, sự suy giảm tuổi thọ ở nam giới là 1 tuổi, trong khi nữ giới bị giảm 0,8 năm tuổi thọ.

Cũng theo dữ liệu mới nhất ghi nhận vào năm 2020, tuổi thọ trung bình đã giảm ở 23 trong số 27 quốc gia thành viên EU, với ngoại lệ là Đan Mạch, Estonia, Phần Lan và Cộng hòa Síp.

COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình tại nhiều nước COVID-19 làm giảm tuổi thọ trung bình tại nhiều nước Hoang mang trước 'ma trận' thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 Hoang mang trước "ma trận" thuốc bổ, dịch vụ khám hậu COVID-19 Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng, tránh lạm dụng chỉ định không cần thiết Hậu COVID-19 có 203 triệu chứng, tránh lạm dụng chỉ định không cần thiết

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước