COVID-19 làm trầm trọng nguy cơ bạo lực súng đạn

Nguyễn Mai-Chủ nhật, ngày 12/03/2023 11:10 GMT+7

Người dân đặt hoa tưởng niệm bên ngoài hiện trường một vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại thành phố Monterey Park, bang California, Mỹ vào cuối tháng 1/2023. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Bạo lực súng đạn trong nhiều năm qua là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho trẻ em tại Mỹ.

Tình trạng này thậm chí đã gia tăng đột biến kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đồng thời khiến vấn đề bất bình đẳng sắc tộc tại Mỹ trở nên nghiêm trọng hơn.

Phân tích dữ liệu giai đoạn trước đại dịch, từ năm 2015 đến đầu năm 2020, tại 4 thành phố lớn của Mỹ là New York, Los Angeles, Chicago và Philadelphia, số trẻ em da màu là nạn nhân của bạo lực sức đạn cao gấp 27 lần trẻ em da trắng. Nhưng từ năm 2020 đến cuối năm 2021, con số nạn nhân trẻ em da màu của bạo lực súc đạn đã tăng cao gấp 100 lần so với trẻ em da trắng.

Ngoài ra, trẻ em xuất thân từ châu Á và các nước nói tiếng Tây Ban Nha cũng bị ảnh hưởng bởi bạo lực súng đạn nhiều hơn so với trẻ em da trắng.

Tổng thống Mỹ kêu gọi ngăn chặn bạo lực súng đạn Tổng thống Mỹ kêu gọi ngăn chặn bạo lực súng đạn Kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn tại Mỹ Kỷ lục buồn về bạo lực súng đạn tại Mỹ Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ Cuộc đấu tranh dai dẳng chống bạo lực súng đạn tại Mỹ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước