COVID-19: Tuyên bố đại dịch, Mỹ cấm đi lại với châu Âu, Hà Nội phong tỏa ngõ tại Cầu Giấy

PV-Thứ năm, ngày 12/03/2020 11:02 GMT+7

VTV.vn - Những động thái hết sức gấp gáp tại nhiều quốc gia đã được đưa ra để đối phó với dịch COVID-19.

Vào đêm qua (11/3), theo giờ Việt Nam, Tổ chức Y tế Thế giới đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra là một đại dịch toàn cầu.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nói rằng "dịch Covid-19 đã tới giai đoạn có thể gọi là đại dịch".

COVID-19: Tuyên bố đại dịch, Mỹ cấm đi lại với châu Âu, Hà Nội phong tỏa ngõ tại Cầu Giấy - Ảnh 1.

WHO tuyên bố COVID-19 là đại dịch

Thống kê mới nhất tính đến 7h00 sáng nay, dịch COVID-19 đã lây lan ra 106 quốc gia/vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Hiện đã có hơn 125.000 trường hợp nhiễm COVID-19, 4.601 ca tử vong.

Trung Quốc tiếp tục cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc kiểm soát dịch bệnh. Ngày 12/3, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) Trung Quốc công bố báo cáo mới nhất về tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, theo đó trong ngày 11/3 đã ghi nhận thêm 11 ca tử vong. Gồm 10 ca tại tâm dịch – tỉnh Hồ Bắc (Hubei) - và 1 ca tại tỉnh Thiểm Tây. Trong khi đó, chỉ có thêm 15 ca mới mắc bệnh, giảm so với con số 24 ca một ngày trước.

COVID-19: Tuyên bố đại dịch, Mỹ cấm đi lại với châu Âu, Hà Nội phong tỏa ngõ tại Cầu Giấy - Ảnh 2.

Diễn biến dịch COVID trên thế giới tính đến 7h sáng nay (12/3)

Italy đang là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc đại lục với hơn 12 ca nhiễm, 827 trường hợp tử vong. Cùng với đó tình hình dịch bệnh tại Iran, Tây Ban Nha, Pháp… cũng đang diễn biến vô cùng phức tạp.

Cũng tại châu Âu, Chính phủ Đan Mạch tuyên bố sẽ đóng tất cả các trường học, nhà trẻ và nhiều cơ sở công nhằm hạn chế tình trạng lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trong bối cảnh số người lây nhiễm ở quốc gia Bắc Âu từ đầu tuần tới nay đã tăng 10 lần, lên trên 500 trường hợp.

Tổng thống Trump cấm đi lại giữa Mỹ và châu Âu

Tại Mỹ, trong rạng sáng nay (12/3) theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu Âu, ngoại trừ Anh, trong vòng 30 ngày.

Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình, Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 13/3 tới.

COVID-19: Tuyên bố đại dịch, Mỹ cấm đi lại với châu Âu, Hà Nội phong tỏa ngõ tại Cầu Giấy - Ảnh 3.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố đình chỉ mọi chuyến bay từ các nước châu Âu, ngoại trừ Anh, trong vòng 30 ngày

Ngoài ra, ông Trump cũng hối thúc Quốc hội thông qua các biện pháp giảm thuế trong bối cảnh kinh tế đang chịu tác động lớn của dịch COVID-19.

Khi mà những biện pháp kích thích kinh tế của ông Trump chưa phát huy tác dụng, chúng khoán Mỹ tiếp tục lao dốc mạnh sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu.

Kết thúc phiên giao dịch mới nhất chỉ số công nghiệp Dow Jones đã giảm khoảng 1.470 điểm, tương đương 5,9%. Chỉ số S&P 500 cũng giảm 4,9%, trong khi đó chỉ số Nasdaq Composite giảm 4,7%.

Hà Nội phong tỏa ngõ có người nhiễm COVID-19 tại Cầu Giấy

Hà Nội đã tiến hành phong tỏa ngõ 59/165 đường Cầu Giấy sau khi xác định một hướng dẫn viên du lịch trú ở đây nhiễm COVID-19.

COVID-19: Tuyên bố đại dịch, Mỹ cấm đi lại với châu Âu, Hà Nội phong tỏa ngõ tại Cầu Giấy - Ảnh 4.

Hà Nội phong tỏa ngõ có người nhiễm COVID-19 tại Cầu Giấy. (Ảnh: Minh Sơn)

Từ 20h tối qua, lực lượng chức năng túc trực ở ngõ 59/165 Cầu Giấy, cách ngôi nhà ở của hướng dẫn viên này khoảng 50m, liên tục nhắc nhở người dân xung quanh đeo khẩu trang và hạn chế ra ngoài. 10 cán bộ của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đến phun khử trùng khu vực trong khoảng 30 phút. 

Nam hướng dẫn viên du lịch nhiễm COVID-19 năm nay 25 tuổi, cư trú ở ngõ 165 Cầu Giấy. Người này có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 24 khi dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại Ninh Bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước