Cứ 2 người mắc COVID-19 nặng thì 1 sẽ phát sinh biến chứng

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 17/07/2021 07:00 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí y khoa The Lancet số ra ngày 16/7.

Các nhà nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của hơn 70 nghìn bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện ở hơn 300 bệnh viện tại Anh. Kết quả cho thấy, biến chứng phổ biến nhất là vấn đề về phổi và thận, các vấn đề về thần kinh cũng như tim mạch.

Đáng chú ý là tỷ lệ biến chứng cao xảy ra ở cả những bệnh nhân trẻ tuổi và không có tiền sử bệnh nền.

Cụ thể là có 27% bệnh nhân ở độ tuổi 19-29 và 37% ở độ tuổi 30-39 phát sinh ít nhất 1 biến chứng sau khi phải nhập viện vì COVID-19.

Bác sĩ cứu sống mẹ mắc COVID-19 thể nặng ngay tại nhà Bác sĩ cứu sống mẹ mắc COVID-19 thể nặng ngay tại nhà

VTV.vn - Trong lúc các bệnh viện quá tải, một bác sĩ tại thành phố Manaus, Brazil, đã quyết định tự điều trị cho mẹ của mình ngay tại nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước