Cứ 3 phụ nữ có 1 người bị bạo hành hoặc xâm hại tình dục

Nguyễn Mai-Thứ tư, ngày 10/03/2021 19:25 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Tổ chức Y tế Thế giới báo động, cứ 3 phụ nữ thì có gần 1 người bị bạo hành thể chất, hoặc bị xâm hại tình dục trong đời và điều này càng tệ hơn trong bối cảnh đại dịch.

Nguyên nhân được cho là việc giãn cách xã hội làm gia tăng áp lực tài chính, chăm con tại nhà và phải sống trong không gian tù túng trong một thời gian dài với chính người hành hung họ.

Theo ước tính của WHO, có đến 825 triệu phụ nữ đã bị lạm dụng về thể chất hay tình dục từ năm 15 tuổi. Tuy nhiên do thành kiến ở các xã hội khác nhau và những vụ bạo lực tình dục ít được báo cáo, con số này trên thực tế còn cao hơn nhiều.

WHO hiện đang thúc đẩy các chính phủ ngăn ngừa bạo lực, cải thiện dịch vụ phúc lợi xã hội cho các nạn nhân và ngăn chặn bất bình đẳng về kinh tế vốn thường làm cho phụ nữ bị mắc kẹt trong các mối quan hệ khiến họ bị lạm dụng.

Quan chức WHO khuyến nghị, nên giáo dục nam giới từ học đường về sự cần thiết phải tôn trọng lẫn nhau trong các mối quan hệ và sự đồng thuận trong tình dục.

Lớp dạy võ 0 đồng phòng chống xâm hại tình dục Lớp dạy võ 0 đồng phòng chống xâm hại tình dục

VTV.vn - Mong muốn trẻ em có được những kỹ năng cần thiết để phòng tránh xâm hại, một Thiếu tá công an ở Thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã mở lớp dạy võ miễn phí cho các bé.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước