Cuba đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, khiến tỷ lệ thâm hụt điện năng lên đến 57% trong những tháng gần đây. Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt, tình trạng này còn làm gián đoạn hệ thống cung cấp nước sạch trên cả nước.
Tại thị trấn ven biển Guanabo, ngoại ô thủ đô La Habana, dịch vụ cung cấp nước uống do nhà nước quản lý đã suy giảm đáng kể do thiếu nhiên liệu. Để đối phó, người dân phải chuyển sang sử dụng nước giếng hoặc mua nước từ các cơ sở tư nhân.
Ông Alberto Rios, một cư dân tại Guanabo, cho biết: "Khu vực này chỉ có nước lợ để tắm giặt, không thể uống được. Chúng tôi buộc phải mua nước từ các đường ống tư nhân lấy từ giếng khoan".
Một người dân đi bộ trên phố tối tăm trong thời gian mất điện toàn diện ở Havana, Cuba, ngày 14/3/2025. (Ảnh: AP)
Trong khi đó, tại trung tâm thủ đô La Habana, các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh nước tinh khiết đang phát triển mạnh mẽ. Ban đầu, họ phục vụ các doanh nghiệp ẩm thực, khu vực ngoại giao và công ty nước ngoài. Tuy nhiên, do tình trạng thiếu điện kéo dài, khách hàng của họ đã mở rộng sang các hộ dân không có nước ổn định hoặc không thể đun nước sạch.
Bà Zoe Maseda, cư dân tại La Habana, chia sẻ: "Uống nước đóng chai đang trở nên phổ biến vì hiện tại, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác giữa tình trạng thiếu nước và điện".
Theo thống kê, khoảng 79,6% dân số Cuba sử dụng nước từ hệ thống cung cấp của các công ty cấp thoát nước. Tuy nhiên, các vụ rò rỉ, thiết bị bơm hỏng và mất điện liên tục đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dịch vụ này, đẩy người dân vào cảnh thiếu nước trầm trọng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!