Cuba hạ tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong xuống mức thấp kỷ lục

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 07/01/2019 17:51 GMT+7

VTV.vn - Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong trong năm 2018 của Cuba là 0,3963%, thấp nhất trong lịch sử và lần đầu tiên dưới mức 0,4%.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp Cuba hạ được tỷ lệ này xuống mức thấp nhất lịch sử, với chỉ số của năm 2017 là 0,4044% và là năm thứ 11 liên tiếp "hòn đảo tự do" có tỷ lệ này thấp hơn 0,5%, mức được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) coi là 1 trong những tiêu chuẩn chính về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Cụ thể trong năm qua, Cuba đón 116.320 trẻ ra đời, tăng thêm 1.349 trẻ so với năm 2017, trong khi số trẻ em dưới 1 tuổi bị tử vong chỉ là 461, ít hơn 4 trường hợp so với năm 2017.

Bác sĩ Roberto Álvarez Fumero, Vụ trưởng Vụ Bà mẹ và Trẻ em của Bộ Y tế Cuba, cho rằng việc hoàn thiện mô hình bác sĩ và y tá gia đình, trình độ phát triển của y học di truyền cộng đồng tại Cuba và chương trình quốc gia về chẩn đoán, kiểm soát và phòng ngừa các khuyết tật bẩm sinh và các bệnh di truyền, là những yếu tố quan trọng mang lại bước tiến bộ trong năm qua.

Nhờ đó, năm qua cũng là năm thư 6 liên tiếp, Cuba có mức tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong do khuyết tập bẩm sinh dưới 0,1% - chính xác là 0,08% trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước