Thông báo của Ủy ban Điện lực quốc gia Cuba được đưa ra sau hơn 30 giờ xảy ra sự cố sập hệ thống điện quốc gia vào chiều muộn ngày 14/6 (theo giờ địa phương).
UNE cho biết đến trưa 16/3, cơ quan này đã cung cấp ổn định trên 1.000 MW điện cho các dịch vụ thiết yếu, cũng như điện phục vụ sinh hoạt của người dân.
Đây là lần thứ tư trong vòng 6 tháng qua hệ thống điện quốc gia của Cuba gặp sự cố, dẫn đến việc mất điện toàn quốc. Những sự cố trước xảy ra vào các tháng 10, 11 và 12/2024.
Người dân lái xe trên đường trong thời gian mất điện hoàn toàn ở La Habana, ngày 15/3 (Ảnh: AP)
Cuba đang trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng khi tỷ lệ thâm hụt điện năng lến đến 57% trong những tháng gần đây. Hiện 95% điện năng của Cuba được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch gồm dầu mỏ và khí đốt.
Nhằm thay đổi cơ cấu nguồn điện năng hiện chủ yếu dựa vào nhiên liệu hóa thạch, Cuba đang hướng tới việc biến ánh nắng chói chang của vùng biển Caribe trở thành nguồn năng lượng mới. Với diện tích 110.000 km² trải dài trên một vùng biển Caribe đầy nắng, trung bình mỗi ngày Cuba thu nhận lượng bức xạ ánh sáng tương đương với nhiệt lượng của 50 triệu tấn dầu.
Một người phụ nữ chiếu sáng đĩa thức ăn của mình bằng đèn pin điện thoại trên phố trong thời gian mất điện toàn diện ở La Habana, Cuba, ngày 14/3 (Ảnh: AP)
Theo tính toán của các chuyên gia, nhiệt năng từ bức xạ Mặt trời mà Cuba thu nhận trong 1 ngày còn lớn hơn tổng nhiệt năng mà quốc gia này tiêu thụ trong cả 5 năm theo tốc độ hiện tại.
Từ đầu năm đến nay, Chính phủ Cuba đã đưa vào vận hành 2 trên tổng số 55 công viên quang điện dự kiến được lắp đặt trong năm 2025, hướng tới mục tiêu lắp đặt 92 công viên quang điện với tổng công suất 2.000 Megawatt (MW) vào năm 2028.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!