Cuba thông qua Dự thảo Hiến pháp

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 23/12/2018 18:05 GMT+7

Một phiên họp của Quốc hội Cuba. (Ảnh: EPA//EFE)

VTV.vn - Sau 2 ngày nhóm họp, Quốc hội Cuba đã thông qua những sửa đổi cuối cùng của Dự thảo Hiến pháp mới và kế hoạch phát triển kinh tế trong năm 2019.

Dự thảo Hiến pháp mới được thông qua gồm 229 điều khoản, theo đó tiếp tục duy trì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba.

Dự thảo Hiến pháp mới cũng có những điều khoản như hợp pháp hóa các doanh nghiệp tư nhân, thừa nhận sự quan trọng của đầu tư nước ngoài và mở đường cho việc kết hôn đồng giới.

Những đề xuất thay đổi dự thảo dựa trên hơn 1,7 triệu ý kiến đóng góp của quần chúng trong 3 tháng tiến hành tham vấn.

Sau khi được Quốc hội thông qua lần này, bản Dự thảo Hiến pháp cuối cùng sẽ được tiến hành trưng cầu dân ý vào tháng 2 tới để có thể chính thức trở thành Hiến pháp mới của Cuba.

Hướng tới năm 2019, Chính phủ Cuba đề ra mục tiêu đạt mức tăng trưởng kinh tế tối thiểu 1,5%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước