Cuba thử nghiệm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi

Quỳnh Chi (Theo Prensa Latina)-Thứ ba, ngày 15/06/2021 18:03 GMT+7

Vaccine Soberana 02 của Cuba. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 14/6, Cuba đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 và 2 vaccine COVID-19 Soberana 02 và Soberana Plus trên trẻ em và thanh thiếu niên.

Vaccine COVID-19 Soberana 02 và Soberana Plus do Cuba sản xuất trong nước, được phê duyệt vào ngày 10/6 bởi Trung tâm Kiểm soát Nhà nước về Thuốc, Thiết bị và Dụng cụ y tế Cuba (CECMED). Thử nghiệm vaccine COVID-19 nói trên sẽ diễn ra tại Bệnh viện Nhi khoa Juan Manuel Marquez ở thủ đô La Habana theo trình tự cho trẻ từ 3 đến 18 tuổi.

Tham gia thử nghiệm vaccine, 350 tình nguyện viên trong độ tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên sẽ được chia thành hai nhóm tuổi từ 12 đến 18 và từ 3 đến 11. Ngày 24/6, 25 trẻ em trong độ tuổi từ 12 đến 18 đã bắt đầu tham gia vào dự án thử nghiệm vaccine Soberana tại Bệnh viện Juan Manuel Marquez.

Thử nghiệm lâm sàng vaccine giai đoạn này nhằm mục đích đánh giá tính an toàn, khả năng phản ứng và khả năng phát sinh miễn dịch của các ứng viên vaccine dự phòng do Viện Vaccine Finlay (IFV) ở La Habana phát triển. Trong khoảng thời gian 28 ngày, một chương trình thử nghiệm đã được áp dụng cho nhóm dân số trưởng thành.

Cuba thử nghiệm vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 18 tuổi - Ảnh 1.

350 tình nguyện viên trong độ tuổi nhi đồng và thanh thiếu niên tham gia thử nghiệm vaccine. (Ảnh: Prensa Latina)

Tiến sĩ Meiby de la Caridad Rodriguez, Giám đốc Nghiên cứu lâm sàng tại IFV, cho biết, sau khi tiêm vaccine, trẻ em sẽ được giám sát trong 1 giờ tại trung tâm tiêm chủng. Sau đó, tình nguyện viên sẽ phải đi khám lại sau mỗi 24, 48 và 72 giờ để các bác sỹ chuyên khoa xác định xem, các em có gặp tác dụng phụ liên quan đến vaccine hay không.

Cuba hiện cũng đang nghiên cứu 5 loại vaccine phòng COVID-19, bước đầu cho thấy hiệu quả. Nếu được chứng minh là hiệu quả, 5 loại vaccine này có thể cải thiện khả năng tiếp cận với các loại vaccine của châu Mỹ Latin, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch. Các quốc gia khác ở Mỹ Latin, bao gồm Bolivia, Argentina và Mexico, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua hoặc thậm chí sản xuất vaccine của Cuba.

Cuba thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Soberana 02 phát triển trong nước Cuba thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine Soberana 02 phát triển trong nước

VTV.vn - Ngày 4/3, Chính phủ Cuba đã cho phép thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine COVID-19 Soberana 02 do đảo quốc Caribe này phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước