Cuộc sống ở Vũ Hán, Trung Quốc dần trở lại bình thường

Tường Vy (VTV8)-Thứ hai, ngày 23/03/2020 17:55 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Hôm nay (23/3) là ngày tròn 2 tháng thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đóng cửa do dịch bệnh COVID-19.

Hiện chưa có lệnh dỡ bỏ phong tỏa ở đây và thành phố Vũ Hán vẫn giữ nguyên cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch COVID-19. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân nơi đây đã và đang dần quay trở lại bình thường.

Hôm nay, nhiều người dân sống tại các khu dân cư không còn các ca nhiễm mới COVID-19 ở thành phố Vũ Hán đã bắt đầu ra các khoảng sân gần nhà để tập thể dục. Gần đây, ngày càng có nhiều người dân ở thành phố này đã ra các công viên để vui chơi hoặc rèn luyện thân thể sau nhiều ngày phải ở trong nhà tránh dịch, dù vẫn phải đeo khẩu trang và bị kiểm tra thân nhiệt. Ngoài công viên, không ít quán ăn, khu chợ cũng đã hoạt động trở lại.

Anh Wang Tianjun, cư dân thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, nói: “Khu dân cư của chúng tôi không còn ca nhiễm bệnh mới. Vì vậy, tôi không còn cảm thấy lo ngại khi đi ra ngoài".

Thời tiết đang ấm dần, người dân Vũ Hán dần trở lại với cuộc sống thường nhật. Đường phố không còn vắng lặng như trước. Có thể thấy sau 2 tháng Vũ Hán đóng cửa, dịch bệnh ở Trung Quốc đang có những chuyển biến tích cực. Mặc dù lệnh phong tỏa Vũ Hán chưa được dỡ bỏ, Bắc Kinh cũng chưa hạ cấp độ cảnh báo ứng phó với dịch do vẫn còn nhiều ca nhập cảnh, rõ ràng cuộc sống đang dần trở lại với người dân ở đất nước vốn là tâm dịch toàn cầu này.


WHO kỳ vọng vào sự phục hồi của thế giới từ thực tế tại Vũ Hán WHO kỳ vọng vào sự phục hồi của thế giới từ thực tế tại Vũ Hán

VTV.vn - Sự phục hồi của thành phố Vũ Hán, nơi được coi là tâm dịch COVID-19 tại Trung Quốc, đã mang đến hy vọng cho phần còn lại của thế giới trong thời điểm hiện nay.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước