Cựu Thủ tướng Malaysia bị cáo buộc 42 tội danh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/04/2019 18:29 GMT+7

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) xuất hiện tại tòa án ở thủ đô Kuala Lumpur ngày 4/7/2018. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Sáng hôm nay (15/4), cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã ra tòa trong phiên xử thứ hai về các cáo buộc tham nhũng.

Phiên xét xử này tập trung vào các chi tiết kỹ thuật liên quan các khoản tiền thất thoát từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Ông Najib bị cáo buộc 42 tội danh hình sự, trong đó có cáo buộc nhận một khoản tiền trị giá 10,3 triệu USD do một công ty thành viên thuộc quỹ 1MDB chuyển vào tài khoản cá nhân.

Theo các công tố viên, ông Najib cùng những người thân cận đã biển thủ hàng tỷ USD từ Quỹ 1MDB để chi tiêu cho những nhu cầu cá nhân như các bất động sản cao cấp, các tác phẩm nghệ thuật và một du thuyền sang trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước