Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan hoan nghênh việc điều tra vụ nổ súng nhằm ám sát ông

Quỳnh Chi (Theo Swiss Info)-Thứ hai, ngày 07/11/2022 12:16 GMT+7

Ông Imran Khan đang điều trị về thương ở chân tại một bệnh viện ở thành phố Lahore. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ông Imran Khan hoan nghênh đề nghị của Chính phủ Pakistan về việc thành lập một ủy ban tư pháp để điều tra vụ tấn công, trong đó ông bị bắn vào chân hôm 3/11.

Đây là tuyên bố do cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đưa ra hôm 6/11.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan hoan nghênh việc điều tra vụ nổ súng nhằm ám sát ông - Ảnh 1.

Cảnh sát pakistan bắt giữ một người đàn ông trong cuộc biểu tình lên án vụ xả súng ở Wazirabad, Pakistan, ngày 4/11. (Ảnh: Reuters)

Ông Khan đưa ra tuyên bố trên trong một video được phát trực tiếp trên mạng xã hội từ một bệnh viện ở thành phố Lahore, miền Đông Pakistan, nơi ông đang được điều trị sau khi bị bắn trong cuộc tuần hành phản đối 3 ngày trước đó. Chính phủ Pakistan cho biết họ sẽ điều tra vụ nổ súng.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan hoan nghênh việc điều tra vụ nổ súng nhằm ám sát ông - Ảnh 2.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng Imran Khan hô khẩu hiệu trong một cuộc biểu tình vào ngày 5/11. (Ảnh: EPA-EFE)

Cựu Thủ tướng Khan thông tin, cuộc tuần hành của những người ủng hộ ông hướng tới thủ đô Pakistan kêu gọi bầu cử sớm, vốn bị gián đoạn bởi vụ tấn công bằng súng nhằm ám sát ông, sẽ bắt đầu lại vào ngày 8/11, nhưng ông sẽ không tham gia trực tiếp trong khi hồi phục chấn thương.

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị thương do trúng đạn Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị thương do trúng đạn

VTV.vn - Ngày 3/11, cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị thương ở chân do trúng đạn tại cuộc tuần hành ở thành phố Lahore, miền Đông nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước