Cựu Tổng thống Bolsonaro trở lại Brazil để lãnh đạo phe đối lập cánh hữu

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ sáu, ngày 31/03/2023 06:14 GMT+7

Cựu Tổng thống Bolsonaro vẫy tay khi trở về nước tại sân bay Brasília, Brazil, ngày 30/3. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 30/3, cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã về nước sau 3 tháng ở Mỹ.

Hàng trăm người ủng hộ đã chào đón cựu Tổng thống Bolsonaro tại sân bay Brasilia trước khi ông tiến thẳng vào cuộc họp với đảng chính trị của ông.

Số cử tri đi bỏ phiếu ít hơn đáng kể so với dự đoán và một bộ trưởng trong nội các của Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula đã gọi đây là một "sự thất bại", cho thấy khả năng lãnh đạo yếu kém của ông.

Ông Bolsonaro, người chưa bao giờ chính thức thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử vào năm 2022, tuyên bố sẽ lãnh đạo phe đối lập với Chính phủ của đương kim Tổng thống Lula, nâng cao lợi thế cho chính quyền mới sau một cuộc bầu cử có tính phân cực cao.

Cựu Tổng thống Bolsonaro, 68 tuổi, trong một webcast trực tiếp từ trụ sở đảng Tự do của ông cho biết, những người bảo thủ kiểm soát Quốc hội và Chính phủ thiểu số của ông Lula sẽ không thể "làm những gì họ muốn với tương lai của đất nước chúng ta".

Ông Bolsonaro đã tự bảo vệ mình trước những cáo buộc rằng ông đã cố gắng giữ các đồ trang sức trị giá 3,2 triệu USD từ Quốc vương Saudi Arabia mà không khai báo về món quà, một vụ bê bối đã làm hoen ố tuyên bố là một chính trị gia liêm khiết của ông.

Cựu Tổng thống Bolsonaro trở lại Brazil để lãnh đạo phe đối lập cánh hữu - Ảnh 1.

Ông Bolsonaro tham gia cuộc họp của đảng Tự do tại Brasília, ngày 30/3. (Ảnh: Reuters)

Ông đã rời Mỹ hai ngày trước khi tân Tổng thống Lula nhậm chức vào ngày 1/1. Ông Bolsonaro nói rằng ông cần nghỉ ngơi, nhưng những người chỉ trích nói rằng ông đang trốn tránh những rủi ro từ hơn 10 cuộc điều tra pháp lý mà ông có thể phải đối mặt ở Brazil.

Những cuộc điều tra pháp lý tập trung vào các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống bỏ phiếu của Brazil. Và ông Bolsonaro bị cáo buộc có vai trò trong việc khuyến khích những người ủng hộ xông vào các tòa nhà chính phủ Brazil trong cuộc bạo loạn vào ngày 8/1, gợi lại vụ tấn công vào Điện Capitol ở Mỹ trong năm 2021.

Trong webcast, ông Bolsonaro khẳng định, các cuộc bạo loạn tại Brazil xảy ra tự phát và phủ nhận chúng đã được lên kế hoạch từ trước, như những người chỉ trích ông cho rằng đây là nỗ lực kích động một cuộc đảo chính quân sự chống lại Tổng thống Lula.

Ông Bolsonaro đã tham dự Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ vào tháng 3 này tại Washington (Mỹ). Tại đây, ông đã đặt câu hỏi về kết quả của cuộc bầu cử vào tháng 10/2022, trong đó ông Lula giành chiến thắng sít sao và cho biết, nhiệm vụ của ông ở Brazil "vẫn chưa kết thúc".

Sự trở lại Brazil của ông đã được lãnh đạo đảng Tự do Valdemar Costa Neto chờ đợi với kỳ vong, ông Bolsonaro sẽ lãnh đạo đảng trong cuộc bầu cử thành phố vào năm tới.

Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tìm cách kéo dài “kỳ nghỉ” ở Mỹ Cựu Tổng thống Brazil Bolsonaro tìm cách kéo dài “kỳ nghỉ” ở Mỹ

VTV.vn - Cựu Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã bay tới Florida (Mỹ) vào đêm trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào ngày 31/12/2022, hiện không vội về nước.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước